Quốc hội Việt Nam ủng hộ các nỗ lực nâng cao hiệu quả hợp tác Việt Nam - Kyrgyzstan

Chiều 6-3, tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Thủ tướng Cộng hòa Kyrgyzstan Adylbek Kasimaliev cùng đoàn đại biểu Chính phủ Cộng hòa Kyrgyzstan thăm chính thức Việt Nam từ ngày 6 đến 7-3, theo lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Cộng hòa Kyrgyzstan Adylbeek Kasymaliev tại Nhà Quốc hội. Ảnh: QUANG PHÚC
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Cộng hòa Kyrgyzstan Adylbeek Kasymaliev tại Nhà Quốc hội. Ảnh: QUANG PHÚC

Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Quốc hội Việt Nam sẽ cùng Quốc hội Kyrgyzstan tiếp tục đóng góp tích cực cho quan hệ hợp tác hai nước, ủng hộ nỗ lực của hai Chính phủ và các bộ, ngành trong việc nâng cao hiệu quả hợp tác.

MẪN 6K1.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Quốc hội Việt Nam sẽ cùng Quốc hội Kyrgyzstan tiếp tục đóng góp tích cực cho quan hệ hợp tác hai nước

“Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Kyrgyzstan, đánh giá cao vai trò của Kyrgyzstan tại khu vực Trung Á; mong muốn cùng Kyrgyzstan mở ra những hướng mới cho hợp tác song phương”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu và cho rằng hai nước còn nhiều tiềm năng, dư địa và lợi thế bổ sung cho nhau để nâng cao hiệu quả hợp tác về kinh tế, đầu tư, du lịch, giao thông vận tải, giáo dục, văn hóa…

Thủ tướng Adylbek Kasimaliev bày tỏ cảm kích trước sự đón tiếp nồng ấm, thân tình mà Chủ tịch Quốc hội cũng như lãnh đạo và nhân dân Việt Nam dành cho Thủ tướng và đoàn Kyrgyzstan; chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam; khẳng định coi trọng và mong muốn cùng Việt Nam đưa quan hệ hợp tác song phương lên tầm cao mới.

THủ tướng K2 .jpg
Thủ tướng Adylbek Kasimalyev khẳng định coi trọng và mong muốn cùng Việt Nam đưa quan hệ hợp tác song phương lên tầm cao mới

Hai bên nhất trí trong thời gian tới, Quốc hội hai nước sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương như Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Hội nghị Chủ tịch Quốc hội các nước Á - Âu (MSEAP); trao đổi, ủng hộ lập trường của nhau về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm; tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, đoàn các ủy ban, nhóm nghị sĩ hữu nghị; cử đoàn tham dự các hoạt động nghị viện đa phương tổ chức tại mỗi nước và xây dựng các sáng kiến chung tại các diễn đàn này.

Tin cùng chuyên mục