Quốc hội thông qua 3 luật về an ninh, quốc phòng và trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Chiều 23-8, với tỷ lệ tán thành cao, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Quang cảnh hội trường Diên Hồng chiều 23-8. Ảnh: QUANG PHÚC
Quang cảnh hội trường Diên Hồng chiều 23-8. Ảnh: QUANG PHÚC
23 LÂM HƯNG .jpeg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các đại biểu dự họp chiều 23-8. Ảnh: QUANG PHÚC

Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt được thông qua với 473 đại biểu tán thành, bằng 94,6% tổng số đại biểu Quốc hội. Luật có hiệu lực từ ngày 1-7-2027.

Theo báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật được Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang trình bày trước đó, dự thảo luật đã định nghĩa rõ ràng hơn về vũ khí hạt nhân, vũ khí hóa học, vũ khí sinh học để phù hợp với các công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên... Cũng từ các ý kiến đóng góp của đại biểu Quốc hội, dự thảo đã bổ sung tiêu chí đánh giá rủi ro bao gồm việc kiểm soát năng lực tính toán, mức độ tự chủ, và khả năng tự động thiết kế vật liệu/hóa chất của các mô hình AI để ngăn ngừa bị lợi dụng phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

23 PVG 1.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang. Ảnh: QUANG PHÚC

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng cũng được Quốc hội thông qua với 472 đại biểu tán thành, bằng 94,4% tổng số đại biểu Quốc hội. Luật có hiệu lực từ ngày 1-9-2026.

23 - ĐB thông qua luật .jpeg
Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang và các đại biểu dự phiên họp chiều 23-8. Ảnh: QUANG PHÚC

Trong đó, quy định quản lý máy bay không người lái (UAV) và phương tiện bay siêu nhẹ đã được chỉnh lý: chuyển thẩm quyền cấp phép nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập đối với máy bay không người lái và phương tiện bay khác từ Bộ Công thương sang UBND cấp tỉnh. Để bảo đảm an toàn vùng trời, UBND cấp tỉnh cấp phép dựa trên ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an (thời hạn các bộ trả lời tối đa là 5 ngày làm việc)

Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận trước đó, luật giữ nguyên quy định kinh doanh UAV, động cơ, cánh quạt và các trang thiết bị liên quan là ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nhằm quản lý chặt chẽ từ nguồn. Quyền đình chỉ và chế áp hoặc tạm giữ phương tiện bay không người lái vi phạm quy định được giao cho chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp xã và chỉ huy đơn vị biên phòng cửa khẩu.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước được Quốc hội thông qua với 470 đại biểu tán thành, bằng 94% tổng số đại biểu Quốc hội. Luật có hiệu lực từ 1-3-2027.

23 - HTT .jpeg
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng. Ảnh: QUANG PHÚC

Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý trước khi Quốc hội tiến hành biểu quyết, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng, cho biết, dự thảo đã được chỉnh lý theo hướng chặt chẽ hơn, tránh việc mở rộng tùy tiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước ngoài các lĩnh vực đã được quy định.

Hướng đến mục tiêu cải cách thủ tục và bảo vệ quyền lợi các bên liên quan, dự thảo luật được chỉnh lý nhiều điều, khoản theo hướng hồ sơ yêu cầu bồi thường chỉ cần là bản sơ bộ đối với các văn bản, giấy tờ mà cơ quan giải quyết bồi thường đã có hoặc có thể chủ động thu thập từ các cơ quan nhà nước khác; không quy định cứng thời hạn tối đa xác minh thiệt hại và thương lượng mà để các bên tự thỏa thuận nhằm đảm bảo tính khả thi.

Tin cùng chuyên mục