
Theo cáo trạng, ngày 23-7-2024, Nhi nhận vận chuyển thuê 29.331 kg ma túy gồm Ketamine, Heroin, Methamphetamine và Nimetazepam từ một đối tượng tên Trần Đức Hưng để lấy tiền công 50 triệu đồng. Sau đó, Dung tiếp nhận số ma túy từ Nhi để tiếp tục đưa vào TPHCM. Tuy nhiên, cả hai bị bắt quả tang khi nhập cảnh trái phép qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị).

Sau khi cân nhắc các tình tiết, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Yến Nhi mức án tù chung thân về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Bị cáo Trần Thị Thanh Dung cùng mức án chung thân về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” và 12 tháng tù về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”. Tổng mức hình phạt là tù chung thân.

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo “đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm nghiêm trọng chế độ quản lý độc quyền của nhà nước về chất ma túy” nên cần xử lý nghiêm minh.
Liên quan vụ án, các lời khai về những đối tượng khác như Trần Đức Hưng, Hiếu Béo và một thanh niên quốc tịch Lào hiện chưa đủ cơ sở xử lý, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ.
Đây là một trong những chuyên án lớn mà lực lượng chức năng Quảng Trị triệt phá, góp phần ngăn chặn ma túy thẩm lậu từ Lào về Việt Nam.