Quảng Ngãi: Vũng neo trú thuyền thúng giúp ngư dân an tâm khi mưa bão

Không còn cảnh khiêng từng chiếc thúng lên bờ, chật vật tìm nơi tránh bão, ngư dân thôn Thanh Thủy, xã Bình Hải (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) đã góp sức làm vũng neo trú an toàn trên vùng biển ven bờ.

Thôn Thanh Thủy có hơn 600 hộ dân, trong đó khoảng 120 hộ làm nghề đánh bắt hải sản bằng thuyền thúng. Mỗi mùa mưa bão, việc tìm nơi an toàn để đưa thuyền thúng lên bờ, rồi chạy nhờ người đi khiêng thúng là nỗi lo của ngư dân, bởi có những thuyền thúng lớn phải nhờ đến 10-15 người khiêng.

Từ gần 2 năm nay, ngư dân thôn Thanh Thủy (xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) không còn lo lắng bởi tất cả thuyền thúng chỉ cần buộc chặt vào vũng neo trú ngay trên vùng biển ven bờ. Đây là công trình do Chi bộ thôn Thanh Thủy phát động, vận động ngư dân địa phương đóng góp kinh phí thực hiện và hoàn thành, đưa vào sử dụng.

vũng neo đậu
Vũng neo trú ngay trên vùng biển ven bờ do ngư dân thôn Thanh Thủy đồng lòng thực hiện

Ông Võ Thanh Tùng, Trưởng thôn Thanh Thủy, cho biết, xuất phát từ thực tế của ngư dân, Chi bộ thôn Thanh Thủy đã tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề và đưa ra giải pháp cho vấn đề này. “Chi bộ đã thống nhất giải pháp huy động sức dân làm vũng neo trú an toàn trên vùng biển ven bờ, đoạn trước Lăng vạn Thanh Thủy. Giải pháp vừa đưa ra đã nhận được sự đồng tình, nhất trí cao của người dân. Vì người dân đã mong có nơi neo trú an toàn cho thuyền thúng từ rất lâu rồi”, ông Tùng chia sẻ.

tauthuyenbinhhaibaoso4-nguyentrang2_wdve.jpg.jpg
Trước kia, mỗi mùa mưa bão, các ngư dân phải tập trung khiêng từng thuyền thúng lên bờ (bão số 4, năm 2022). Ảnh: NGUYỄN TRANG

Từ năm 2021-2022, thông qua công tác vận động, 120 hộ dân làm nghề đánh bắt hải sản ven bờ bằng thuyền thúng thôn Thanh Thủy đã đồng lòng đóng góp 240 triệu đồng. Bên cạnh đó, thôn Thanh Thủy cũng kêu gọi các mạnh thường quân ủng hộ thêm 60 triệu đồng để đầu tư hoàn thiện vũng neo trú an toàn cho thuyền thúng của ngư dân địa phương.

ngư dân
Ngư dân an tâm phát triển kinh tế khi có nơi neo trú an toàn

Ngư dân Lê Lúc (thôn Thanh Thủy) cho biết: “Thuyền thúng không buồm, không mái che, nhỏ nhoi trước sóng lớn nhưng với ngư dân, chiếc thuyền thúng là đầu cơ nghiệp. Có năm bão lớn, ngư dân chúng tôi neo thúng ngoài biển bị sóng cuốn trôi, mất trắng. Bây giờ nhờ có vũng neo trú trên biển ven bờ, chúng tôi rất an tâm vì có nơi để về kịp thời, an toàn”.

Tin cùng chuyên mục