Quảng Ngãi sẵn sàng di dời dân đề phòng sạt lở do mưa lớn

Ngày 21-10, theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, trong 6 giờ qua (từ 8 giờ đến 14 giờ ngày 21-10), trên địa bàn đã có mưa vừa, mưa to, một số nơi mưa rất to như: Châu Ổ là 81,4mm, Bình Trị là 100,6mm, Trà Hiệp là 82,6mm, Trà Thanh là 95,6mm.

Cảnh báo trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi, sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại khu vực các xã trong tỉnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ, dòng chảy cấp 1.

nui mang ka muong 5 (1 of 1).jpg
Điểm nứt núi Mang Kà Muồng gây nguy hiểm cho người dân xung quanh chân núi. Ảnh: NGUYỄN TRANG

UBND huyện Sơn Hà đã yêu cầu UBND xã Sơn Bao có biện pháp phòng, chống sạt lở tại núi Mang Kà Muồng (thôn Nước Tang, xã Sơn Bao), cắm biển cảnh báo tại 2 đầu điểm sạt lở để cảnh báo cho người và phương tiện qua lại. Phân công, bố trí người thường xuyên theo dõi, quan sát điểm sạt, trượt để kịp thời xử lý.

Theo dõi thường xuyên diễn biến mưa, lũ, tổ chức sơ tán dân đến nơi an toàn khi khu vực có mưa to; chủ động đảm bảo lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân tại nơi sơ tán theo phương châm “4 tại chỗ”. Khuyến cáo, vận động các hộ dân, chủ rừng tạm thời chưa khai thác diện tích keo tại điểm núi Mang Kà Muồng để tránh sạt lở.

755e59cc1fc5a69bffd4.jpg
Sau khi phát hiện điểm nứt núi, xã Sơn Bao chủ động di dời dân mỗi khi có mưa trên địa bàn xã

Tổng số điểm nguy cơ sạt lở núi, đồi tại các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi hiện có 160 điểm (huyện Minh Long: 13 điểm, huyện Ba Tơ: 42 điểm, huyện Trà Bồng: 44 điểm, huyện Sơn Tây: 38 điểm, huyện Sơn Hà: 23 điểm) với 2.061 hộ dân/ 8.614 khẩu; trong đó, số điểm có nguy cơ cao sạt lở đồi núi: 67 điểm với 1.013hộ/ 4.003 khẩu.

Tại xã Hành Tín Đông (huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi), đây là địa phương nằm ven sông Vệ và có 15 con suối. Vào mùa mưa, lượng nước từ thượng nguồn từ huyện Ba Tơ đổ về cùng với lượng nước từ các con suối lớn, nhỏ gây ra lũ lụt ngập nhiều thôn trên địa bàn xã. Ông Nguyễn Ngọc Sinh, Phó Chủ tịch UBND xã Hành Tín Đông, cho biết địa phương đã lên phương án ứng phó với lũ lụt.

Địa phương sẵn sàng 13 xe vận tải, 9 ghe tập trung đến các vùng trọng điểm, vùng trũng thấp; cắm biển cảnh báo tại những nơi có dòng chảy nguy hiểm trên sông Vệ và các con suối.

Tin cùng chuyên mục