Quảng Ngãi: Mưa lạnh, người trồng mai lo lặt lá sớm

Mưa tập trung những ngày cuối năm khiến người trồng hoa mai tại tỉnh Quảng Ngãi phải lặt lá sớm để kịp ra hoa dịp Tết Ất Tỵ 2025.

Thời gian lặt lá hoa mai ở các vùng miền không giống nhau. Theo kinh nghiệm các nhà vườn, nếu gặp nhiệt độ lạnh dưới 200C, hoa mai rất khó nở. Do vậy, người trồng hoa mai canh thời tiết để điều chỉnh thời gian lặt lá mai.

nha vuon 10 (1 of 1).jpg
Thời tiết lạnh có mưa kéo dài, người trồng hoa mai tại xã Hành Đức (huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) lặt lá sớm. Ảnh: NGUYỄN TRANG
nha vuon 8 (1 of 1).jpg
Người trồng mai lo lặt lá sớm. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Theo Đài khí tượng Thủy văn Quảng Ngãi, từ tối và đêm 23-12 đến 25-12 trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to, nhiệt độ thấp về đêm. Người trồng hoa mai xác định thời tiết đang chuyển lạnh dần, ban đêm có thể dưới 200C, nên thời gian này dù trời đang mưa nhưng các nhà vườn vẫn tranh thủ lặt lá mai.

Bà Nguyễn Thị Hoa (xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành) cho biết: “Nhà tôi có hơn 30 cây mai, trong đó nhiều gốc mai có tuổi đời hơn 40 năm, đường kính chậu hơn 2m. Năm nay thời tiết mưa lạnh kéo dài, lo hoa mai không nở kịp tết nên tôi quyết định lặt lá sớm hơn mọi năm để tập trung chăm sóc thời kỳ ra hoa”.

nha vuon 7 (1 of 1).jpg
Bà Hoa lặt lá hoa mai. Ảnh: NGUYỄN TRANG
nha vuon 5 (1 of 1).jpg
Đóa hoa mai nở sớm. Ảnh: NGUYỄN TRANG
nha vuon 6 (1 of 1).jpg
Ảnh: NGUYỄN TRANG

Xã Hành Đức là làng hoa mai lớn của tỉnh Quảng Ngãi, hầu như nhà nào cũng trồng hoa mai với nhiều loại giống mai như mai trắng (bạch mai), mai đọt đỏ, mai đọt xanh…

nha vuon 3 (1 of 1).jpg
Cây hoa mai đã được trảy (lặt) lá. Ảnh: NGUYỄN TRANG
nha vuon 1 (1 of 1).jpg
Các loại hoa mai trảy lá chậm nhất trước ngày 5-12 âm lịch. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Các nhà vườn hoàn thành trảy lá hoa mai năm nay đều phải thực hiện trước ngày 5-12 âm lịch, sớm hơn so với mọi năm.

Các nhà vườn chuyên trồng mai trên địa bàn xã Hành Đức ngoài trồng mai để thưởng thức, cho thuê và bán mai dịp tết, họ cũng bắt nhịp xu hướng nhập thêm nhiều loại mai các tỉnh về để phục vụ đa dạng phân khúc thị trường.

1734932929231.jpg
Chị Hương lặt lá hoa mai sớm để tập trung chăm cây. Ảnh: NGUYỄN TRANG
1734932462284.jpg
Nghề trồng hoa mai ở xã Hành Đức được người trẻ giữ nghề. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Chị Nguyễn Thị Hương (xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành) cho biết: “Hiện nhà vườn có khoảng gần 400 chậu mai các loại để phục vụ thị trường tết, tôi cũng nhập về nhiều loại mai ở các tỉnh để đủ cung cấp cho các bạn hàng. Năm nay, thời tiết mưa lạnh nên khi mai về là tranh thủ lặt lá để tập trung chăm sóc phục hồi cây chờ ra hoa đúng tết”.

Bà Nguyễn Thị Bích Ra, Phó Chủ tịch UBND xã Hành Đức, cho biết: “Hiện nay, do tình hình thời tiết ngày càng khắc nghiệt, biến đổi khí hậu nên số lượng chậu hoa mai trên địa bàn xã giảm hơn so với mọi năm. Hoa mai địa phương đang ngày càng khó cạnh tranh với hoa mai nhập về nên hiện chỉ còn hơn 30 hộ chuyên trồng hoa mai. Vừa rồi, UBND tỉnh Quảng Ngãi phân bổ 200 triệu đồng từ chương trình hỗ trợ vốn phát triển làng nghề truyền thống cho địa phương để tập trung phát triển làng nghề cây cảnh Xuân Vinh, Hành Đức”.

Tin cùng chuyên mục