Quảng Bình: Tự ý san lấp, chuyển 10ha đất nuôi trồng thủy sản sang trồng cây lâu năm

Ngày 21-10, UBND thị xã Ba Đồn (tỉnh Quảng Bình) thừa nhận chậm xử lý dứt điểm 1 hộ dân tự ý chuyển đổi đất sai mục đích, thuê xe tải, máy móc san gạt 10ha đất gây bức xúc trong dư luận.

Theo đó, vào năm 2023, ông Đoàn Xuân Kiện (thôn Vân Đông, xã Quảng Hải) tự ý đổ đất lên khu vực ao hồ nuôi trồng thủy sản. Thời điểm trên khi phát hiện, UBND xã Quảng Hải đã lập biên bản vi phạm nhưng ông Kiện không ký vào biên bản sai phạm, bất hợp tác với địa phương. Sau khi cán bộ xã ra về, ông Kiện tiếp tục thuê xe chở đất đá về lấp hệ thống ao hồ, bất chấp UBND xã Quảng Hải ra nhiều văn bản đình chỉ.

Clip 10ha ao hồ nuôi trồng thủy sản đã bị lấp đất

Mỗi lần đình chỉ, ông Kiện làm tờ trình trồng cây dừa xiêm Malaysia, tuy nhiên UBND xã Quảng Hải yêu cầu làm đúng quy định của pháp luật, đất nuôi trồng thủy sản muốn trồng cây lâu năm cần phải có sự chấp thuận chuyển đổi mục đích sử dụng đất của cơ quan có thẩm quyền là HĐND tỉnh.

1000056114.jpg
Lán trại máy móc lấp 10ha hồ nuôi trồng thủy sản

Theo UBND xã Quảng Hải, ông Kiện vẫn cho san lấp thêm diện tích, không trồng cây mà lắp bảng ghi khu nuôi tôm công nghệ cao. Theo UBND xã Quảng Hải, việc nuôi tôm công nghệ cao, địa phương tạo điều kiện nhưng cần đăng ký kế hoạch và quy hoạch sử dụng đất, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo đảm môi trường, có sự chấp thuận cấp phép quy hoạch tỷ lệ 1/500 của Sở Xây dựng về nhà xưởng, đường nội bộ, phòng cháy chữa cháy mới bắt đầu san lấp mặt bằng.

1000056123.jpg
Tự ý mở đường trái phép từ cầu Quảng Hải 1 xuống hồ thủy sản

UBND thị xã Ba Đồn chưa có các quyết định liên quan về đất đai, ông Kiện đã san lấp toàn bộ hơn 10ha ao hồ của gia đình, đồng thời rút đơn không làm khu nuôi tôm công nghệ cao nữa mà tự ý chuyển mục đích sử dụng đất sang trồng cây lâu năm.

1000056133.jpg
Khoảng 130.000 đến 150.000m3 đất đá trái phép lấp 10ha ao hồ nuôi trồng thủy sản

Theo công văn số 397/UBND ngày 21-10 của Chủ tịch UBND xã Quảng Hải gửi lãnh đạo UBND thị xã Ba Đồn, ông Kiện đã thuê xe, máy múc chở đất đá san gạt trái phép với khối lượng từ 130.000 đến 150.000m3 đất cát vào khu vực quy hoạch nuôi trồng thủy sản. Ông Kiện cũng thuê chở hàng trăm tấn phân bò từ phường Quảng Long lên đổ vào khu vực nuôi thủy sản khiến xuất hiện ruồi nhặng, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến người dân khu vực lân cận. Đặc biệt, xe chở đất cát, phân bò hạng nặng đã phá đê sông Gianh, đoạn qua xã Quảng Hải.

1000056144.jpg
Phân bò gây ô nhiễm môi trường
1000056185.jpg
Mặt đê sông Gianh bị cày nát

Ông Cao Xuân Ngọc, Chủ tịch UBND xã Quảng Hải giải trình, địa phương có 17,9ha nuôi trồng thủy sản thì ông Kiện có hơn 10ha ao hồ. Khi ông Kiện tự ý san lấp mặt bằng, xã đã nhiều lần báo cáo lên UBND thị xã Ba Đồn do vi phạm hành chính vượt thẩm quyền của xã, tuy nhiên không lập tổ liên ngành để xử lý dẫn đến ông Kiện đi từ sai phạm này đến sai phạm khác, phá nát đê sông Gianh rất nghiêm trọng.

1000056140.jpg
Đường bê tông nội đồng bị băm nát

Chiều 21-10, làm việc với PV Báo SGGP, ông Nguyễn Văn Ninh, Phó Chủ tịch UBND thị xã Ba Đồn, cho biết đây là vụ việc nghiêm trọng, sẽ yêu cầu xã Quảng Hải lập biên bản xử lý. Với mặt đê sông Gianh bị băm nát, ông Ninh cho biết sẽ cho các cơ quan liên quan vào cuộc, xử phạt. Với khối lượng đất đá lấp trái phép và đưa hàng trăm cây gỗ vào trồng, ông Ninh cho biết sẽ buộc phải di dời và xử phạt.

Tin cùng chuyên mục