Quảng Bình: Khai thác mạo hiểm 5 hang động tại thung lũng Hung Thoòng

Ngày 13-1, Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) cho biết, UBND tỉnh đã nhất trí đưa vào khai thác mạo hiểm 5 hang động tại thung lũng Hung Thoòng, xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch.
Các hang động đẹp lộng lẫy
Các hang động đẹp lộng lẫy

Theo đó, 5 hang động gồm hang Thùng (dài 3.351m, sâu 133m, cao 80m), hang Tròn (dài 1.251m,, sâu 73m, cao 160m), hang Hùng KR (dài 473m, sâu 61m, cao 162m), hang 17 Nightmare (dài 160m, sâu 200m, cao 179m), hang Nighmare (dài 782m, sâu 149m, cao 260m).

Ngọc đá trong 5 hang động

Ngọc đá trong 5 hang động

Theo ông Phạm Hồng Thái, Giám đốc VQG Phong Nha - Kẻ Bàng, 5 hang động này được Hiệp hội hang động Hoàng gia Anh khám phá năm 2004. Nó được phát hiện bởi ông Nguyễn Văn Hùng (thị trấn Sơn Trạch, huyện Bố Trạch). Đây là hệ thống hang động nằm giữa thung lũng Hung Thoòng hùng vĩ của xã Tân Trạch.

Hệ thống thạch nhũ tráng lệ

Hệ thống thạch nhũ tráng lệ

Chúng có hệ thống thạch nhũ tráng lệ với các thác nước, hồ nước và ngọc đá hang động vô cùng cuốn hút. 5 hang động này được cấp phép khai thác mạo hiểm, với mỗi lần hạn chế số lượng khách dưới 10 người.

Sau gần 20 năm mới đưa vào khai thác 5 hang động này là do đường đi lại khó khăn, mức độ thám hiểm sâu, kỹ thuật ngày nay mới đáp ứng an toàn tuyệt đối cho du khách mới mở cửa 5 hang động trên với thế giới.

Tin cùng chuyên mục