Quảng Bình: Dự án đường cứu hộ cứu nạn bị cắt vốn do chậm tiến độ

Ngày 16-8, UBND huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) cho biết đang làm tờ trình xin UBND tỉnh tiếp tục bố trí vốn ngân sách nhằm hoàn thành đường cứu hộ cứu nạn bị bỏ hoang 4 năm. 

Theo đó, UBND huyện Lệ Thủy có Tờ trình 1377/TTr-UBND, xin UBND tỉnh Quảng Bình tăng mức đầu tư đường cứu hộ cứu nạn từ xã Hưng Thủy đi Khu di tích chiến thắng Xuân Bồ kết nối khu du lịch và Khu tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ 80 tỷ đồng lên lên 103 tỷ đồng. Thời gian hoàn thành được điều chỉnh từ 2019-2020 đến 2026.

1000054749.jpg
Mố cầu xây dang dở

Đầu năm 2019, dự án đường cứu hộ cứu nạn huyện Lệ Thủy được khởi công, đến năm 2020 thì dừng, bỏ hoang, các đoạn đường, mố cầu hiện đã xuống cấp.

Dự án có chiều dài gần 4km, do liên danh Công ty TNHH Thắng Lợi, Công ty TNHH XD Minh Tiến, Công ty CP Xây dựng 16 và Công ty TNHH thương mại Xây dựng vận tải Tùng Lâm thi công. Tổng mức đầu tư 80 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương. Khối lượng thi công hiện chỉ đạt 49,5%. Công trình đã cho tạm ứng hơn 29 tỷ đồng, thi công đạt hơn 28 tỷ đồng, tiền tạm ứng chưa thu hồi được là hơn 800 triệu đồng. Tổng mức bố trí vốn thực hiện dự án đạt 45 tỷ đồng.

1000054778.jpg
Đường đắp rồi bỏ không

Năm 2020, do công trình không hoàn thành, Trung ương thu hồi hơn 35 tỷ đồng. Từ đó đến nay, UBND huyện Lệ Thủy không bố trí được nguồn vốn để hoàn thành tuyến đường cứu hộ cứu nạn vùng lũ.

Trong văn bản trình UBND tỉnh Quảng Bình, UBND huyện Lệ Thủy xin tỉnh bố trí hơn 55 tỷ đồng để hoàn thành dự án đến năm 2026.

1000054747.jpg
Vật liệu bỏ hoang

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Lệ Thủy cho biết, nguyên nhân chính bị cắt vốn là do quá trình làm hồ sơ dự án, lựa chọn nhà thầu cũng như thi công gặp nhiều khó khăn, dẫn đến việc chậm tiến độ.

1000054782.jpg
Đường cứu hộ cứu nạn bị thu hồi vốn do chậm tiến độ

Ngoài ra, dự án không nằm trong quy hoạch chung đô thị Kiến Giang đến năm 2035 đã được phê duyệt và điểm đấu nối đầu tuyến với quốc lộ 1A tại xã Hưng Thủy chưa có trong quy hoạch điểm đấu nối nên phải tiến hành thủ tục để trình các cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt bổ sung... dẫn đến thời gian chậm hơn so với kế hoạch đề ra.

Tin cùng chuyên mục