Quan tâm chính sách để cán bộ không quá thiệt thòi khi sắp xếp, tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị

Đồng chí Nguyễn Văn Nên đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng quan tâm đến chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bị tác động khi sắp xếp, tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị và đơn vị hành chính. Trong đó, tập trung làm tốt công tác tư tưởng, làm tốt chính sách và quan tâm giải quyết từng trường hợp một cách thấu tình, đạt lý, không để ai quá thiệt thòi.

Chiều 19-3, tại trụ sở Tỉnh ủy Sóc Trăng, đoàn kiểm tra số 1915 của Bộ Chính trị do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, Trưởng đoàn kiểm tra, chủ trì Hội nghị thông qua báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng.

Dự hội nghị có các đồng chí: Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng; Hồ Minh Chiến, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó Trưởng đoàn kiểm tra; cùng các đồng chí thành viên, thư ký đoàn kiểm tra và lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng.

DSC_5070.jpeg
Đồng chí Nguyễn Văn Nên cùng các đồng chí trong đoàn kiểm tra và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng dự hội nghị. Ảnh: VĂN MINH

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nên đề nghị các thành viên trong đoàn kiểm tra tiếp thu các ý kiến, bổ sung hoàn thiện báo cáo để trình cấp có thẩm quyền.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên lưu ý, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng cần chủ động khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương.

DSC_5054.jpeg
Đồng chí Nguyễn Văn Nên phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: VĂN MINH

Trong thực hiện việc tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tỉnh cần quan tâm đến chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bị tác động khi sắp xếp. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng cần làm tốt công tác tư tưởng, làm tốt chính sách và quan tâm giải quyết từng trường hợp một cách thấu tình, đạt lý, không để ai quá thiệt thòi.

DSC_4976.jpeg
Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn phát biểu tiếp thu. Ảnh: VĂN MINH

Liên quan việc tổ chức thực hiện Kết luận 123 của Ban Chấp hành Trung ương về Đề án bổ sung về phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên, đồng chí Nguyễn Văn Nên lưu ý các nhiệm vụ và giải pháp đột phá để tỉnh Sóc Trăng đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 8% trở lên.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng tiếp tục triển khai mạnh mẽ hơn việc thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị về chủ trương bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

DSC_5106.jpeg
Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng tặng bức tranh kỷ niệm đến Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên. Ảnh: VĂN MINH

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng phải là điểm tựa để đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Trong đó, tỉnh tập trung tháo gỡ các dự án vướng mắc, khó khăn trên địa bàn tỉnh để thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh Sóc Trăng phát triển, không để các dự án kéo dài nhiều năm.

DSC_4933.jpeg
Thành viên đoàn kiểm tra dự hội nghị. Ảnh: VĂN MINH

Trước đó, tại hội nghị, đồng chí Hoàng Vĩnh Long, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương II, Văn phòng Trung ương Đảng đã công bố dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng về thực hiện Nghị quyết 18, Kết luận 121 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Cùng với đó là việc thực hiện Chỉ thị 35 về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Kết luận số 123 về phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên.

Tin cùng chuyên mục