Trình bày tại tòa, bị cáo Trương Huệ Vân (cháu gái Trương Mỹ Lan) đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) xem xét bối cảnh phạm tội của mình. Bị cáo cho rằng thời điểm đó còn thiếu kinh nghiệm, chưa hiểu rõ pháp luật và không có động cơ chiếm đoạt tài sản. Bị cáo Vân khẳng định không nhận chỉ đạo từ ai nhưng cũng không phủ nhận trách nhiệm và sẵn sàng chịu trách nhiệm về những văn bản đã ký.
Ngoài ra, bị cáo Vân cũng cho biết đã nộp thêm 2 tỷ đồng để khắc phục hậu quả trong giai đoạn phúc thẩm, nâng tổng số tiền đã nộp lên 5 tỷ đồng. Ngoài ra bị cáo còn có thêm tình tiết giảm nhẹ mới, xin để luật sư bào chữa trình bày.

Dù vậy, theo HĐXX, dù Trương Huệ Vân khai rằng không nhận chỉ đạo từ ai nhưng thực tế hành vi của bị cáo đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho các bị hại. Tuy nhiên, HĐXX cũng ghi nhận bị cáo thiếu kinh nghiệm và chưa hiểu rõ bản chất các hoạt động tài chính mà mình tham gia.
Theo bản án sơ thẩm, bị cáo giữ vai trò đồng phạm tích cực, tham gia phối hợp phát hành và phân phối trái phiếu của Công ty An Đông, giúp Trương Mỹ Lan chiếm đoạt 13.000 tỷ đồng của các bị hại.

Các bị cáo khác cũng xin HĐXX xem xét vai trò, bối cảnh phạm tội, trình bày thêm tình tiết giảm nhẹ mới như có nộp thêm tiền khắc phục hậu quả như bị cáo Ngô Thanh Nhã (em dâu Trương Mỹ Lan, Tổng Giám đốc Công ty Tập đoàn đầu tư VTP), Kwok Hakman Oliver (Tổng Giám đốc Công ty An Đông)...
Về bị cáo Trương Mỹ Lan, HĐXX thông báo, sẽ dành cả phiên chiều để xét hỏi bà chủ Vạn Thịnh Phát.
Võ Tấn Hoàng Văn: Xin xem xét trách nhiệm
Trình bày tại tòa, bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng giám đốc SCB) bày tỏ sự đau lòng khi gây thiệt hại cho các nhà đầu tư mua trái phiếu. Bị cáo Văn thừa nhận có trách nhiệm trong việc phát hành ba gói trái phiếu nhưng khẳng định không liên quan đến trái phiếu Công ty Setra. Về hành vi ký duyệt chuyển tiền ra nước ngoài, Văn cho rằng chỉ ký theo vị trí công việc, tin tưởng cấp dưới và xin HĐXX xem xét.
HĐXX nhận định rằng dù bị cáo có chuyên môn tài chính, kinh nghiệm nhưng vẫn vi phạm pháp luật. HĐXX nhấn mạnh: “Bị cáo là Tổng Giám đốc SCB, phải chịu trách nhiệm xác thực các văn bản mình ký, không thể viện lý do tin tưởng cấp dưới”.

Theo bản án sơ thẩm, Võ Tấn Hoàng Văn đã giúp sức cho Trương Mỹ Lan chiếm đoạt 28.469 tỷ đồng từ trái phiếu của Công ty An Đông, Quang Thuận và Setra. Ngoài ra, bị cáo ký duyệt 20 giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài bằng các hợp đồng khống, giúp Trương Mỹ Lan vận chuyển trái phép 516,5 triệu USD (tương đương 11.999 tỷ đồng).
Bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn bị cấp sơ thẩm tuyên án 17 năm tù về hai tội danh. Về tình tiết giảm nhẹ, bị cáo Văn nói gia đình không còn khả năng khắc phục hậu quả nhưng bị cáo cũng có các tình tiết giảm nhẹ mới. Luật sư của bị cáo sẽ trình bày khi bào chữa.