Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính: Cán bộ vi phạm là do “đề kháng” chưa cao

“Chúng ta cứ nói việc vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước là do cơ chế, nhưng không phải vậy. Cơ chế đã tương đối hoàn thiện, nguyên nhân chủ yếu là việc tu dưỡng, rèn luyện chưa được chú trọng, “đề kháng” chưa cao", đồng chí Mai Văn Chính phân tích.

Chiều 27-6, Cụm thi đua số 4, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua – khen thưởng 6 tháng đầu năm 2024 ngành Tổ chức xây dựng Đảng.

Dự hội nghị, về phía Trung ương có các đồng chí: Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Phạm Thanh Bình, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ cơ quan; Nguyễn Văn Phóng, Vụ trưởng Vụ Địa phương III, Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Thanh Bình, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Điều lệ, Ban Tổ chức Trung ương

Về phía TPHCM có đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM. Cùng dự có các lãnh đạo Ban Tổ chức 11 Tỉnh, Thành ủy thuộc Cụm thi đua số 4, gồm: Ninh Thuận, Bình Thuận, Lâm Đồng, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang và TPHCM.

13.jpg
Cụm thi đua 4, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua - khen thưởng 6 tháng năm 2024 ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tháo gỡ khó khăn cho đơn vị trực thuộc trong triển khai nhiệm vụ

Phát biểu chào mừng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh, qua báo cáo cho thấy, 11 tỉnh, thành trong Cụm thi đua số 4 đã phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, đề cao tinh thần hợp tác trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chung. Ban Tổ chức và toàn thể cán bộ, công chức ngành Tổ chức xây dựng Đảng của các tỉnh ủy, thành ủy đã tích cực tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua của mỗi đơn vị.

“Sự phối hợp tổ chức hoạt động đã tạo môi trường thuận lợi, thúc đẩy trao đổi, chia sẻ, học tập kinh nghiệm công tác giữa các thành viên trong cụm, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao”, đồng chí Nguyễn Hồ Hải đánh giá.

Đồng chí cũng nhận xét, Ban Tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy trong cụm đã đẩy mạnh phong trào thi đua, bám sát chương trình, kế hoạch công tác, trách nhiệm thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy triển khai các nhiệm vụ về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Đặc biệt, có nhiều mô hình mới, cách làm hiệu quả được triển khai tại các địa phương trên các lĩnh vực công tác tổ chức xây dựng Đảng, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng tổ chức đảng ở các địa phương, tạo động lực thi đua sôi nổi, hiệu quả giữa các tỉnh, thành.

12.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu chào mừng tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM đề nghị Cụm thi đua số 4 tiếp tục triển khai, đẩy mạnh các phong trào thi đua đảm bảo bám sát nhiệm vụ trọng tâm của ngành, địa phương; tăng cường trao đổi thông tin, học tập kinh nghiệm, cách làm hay giữa các đơn vị trong cụm cùng nhau thực hiện thắng lợi chủ đề năm 2024: “Cán bộ, công chức ngành Tổ chức xây dựng Đảng đoàn kết, nỗ lực, chung sức, đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp”.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính nhấn mạnh, 6 tháng đầu năm, cụm đã tích cực, chủ động triển khai công tác thi đua, khen thưởng với nhiều hình thức phong phú.

Đồng chí yêu cầu Cụm thi đua số 4 tiếp tục phát huy kết quả đạt được, chỉ rõ hạn chế, bất cập để có giải pháp khắc phục. “Tinh thần chung là làm sao để phát động các phong trào để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao”, đồng chí lưu ý.

Trong đó, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các tỉnh, thành đã đề ra. Tích cực chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 tiến tới Đại hội XIV của Đảng; thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, nhất là cụ thể hóa các nghị quyết phù hợp với từng địa phương.

Đặc biệt, chú trọng đến nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, là đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; đấu tranh, phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

11.jpg
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính phát biểu chỉ đạo. Ảnh: VIỆT DŨNG

“Phải làm sao để từng cán bộ, đảng viên thấy phải tự tu dưỡng, rèn luyện, làm đúng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước”, đồng chí Mai Văn Chính chỉ đạo. Đồng chí phân tích thêm: “Chúng ta cứ nói việc vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước là do cơ chế, nhưng không phải vậy. Cơ chế đã tương đối hoàn thiện, nguyên nhân chủ yếu là việc tu dưỡng, rèn luyện chưa được chú trọng, “đề kháng” chưa cao. Chúng ta phải nhận thức việc nào đúng, có lợi cho đất nước, nhân dân thì làm, cái gì có hại thì tránh” .

Từ đó, đồng chí yêu cầu Ban Tổ chức các tỉnh, thành ủy phải tham mưu thường vụ quán triệt kỹ nội dung trên. Đồng thời, tham mưu công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn nghiệp vụ, tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị trực thuộc.

Cụm thi đua 4 kết nạp mới 9.137 đảng viên

Báo cáo về kết quả công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của Cụm thi đua số 4, đồng chí Lâm Đông, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tỉnh Ninh Thuận, Cụm Phó thường trực Cụm thi đua số 4, cho biết, ngành Tổ chức xây dựng Đảng của 11 tỉnh, thành phố trong cụm đã luôn bám sát, chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy; chủ động xây dựng các chương trình công tác.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tích cực, chủ động, sáng tạo, quyết liệt trong hành động, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy các nhiệm vụ về công tác Tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt được những kết quả quan trọng trên từng lĩnh vực.

16.jpg
Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Với tinh thần tích cực, chủ động, các đơn vị đã bám sát chủ đề triển khai phong trào thi đua năm 2024, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ đột xuất do Ban Tổ chức Trung ương và thường trực, ban thường vụ cấp ủy giao, đạt chất lượng và hiệu quả, nổi rõ trên các mặt.

Đó là, tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ Chương trình công tác toàn khóa và chỉ tiêu nghị quyết của cấp ủy các cấp về công tác tổ chức xây dựng Đảng trong năm 2024. Chủ động tham mưu công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng, tham mưu hoàn thành các báo cáo tổng kết theo quy định của Trung ương, thành lập các Tiểu ban phục vụ Đại hội đảng bộ tỉnh, thành phố.

Kịp thời tham mưu quán triệt, triển khai các quy định, nghị quyết của Trung ương mới ban hành gắn với sơ kết, tổng kết việc thực hiện. Trên cơ sở đó, ban hành các văn bản cụ thể hóa phù hợp với đặc điểm tình hình thực tiễn tại địa phương.

14.jpg
Đồng chí Đào Văn Phước, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai, Cụm trưởng Cụm thi đua số 4 phát biểu kết luận. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng thời, chủ động thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đối với các địa phương về công tác cán bộ, qua đó biểu dương những cách làm hiệu quả, chấn chỉnh và hướng dẫn khắc phục những hạn chế, thiếu sót; tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ đảm bảo chặt chẽ, khách quan, công khai, minh bạch, đúng quy trình, quy định, tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Thực hiện tốt công tác tổ chức đảng, đảng viên, tập trung công tác phát triển đảng viên mới, chú trọng công tác tạo nguồn phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên và doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Từ đầu năm đến nay, cụm đã kết nạp mới 9.137 đảng viên. Công tác rà soát, thẩm tra, xác minh, báo cáo, kết luận tiêu chuẩn chính trị, nắm tình hình chính trị nội bộ phục vụ kịp thời cho công tác cán bộ và phát triển đảng viên.

Cụm thi đua 4 cũng thực hiện và phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng gắn với đấu tranh phòng chống, phản bác các tư tưởng, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng, gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ. Xây dựng nội bộ ngành ngày càng đi vào nền nếp; chế độ báo cáo thực hiện nghiêm túc, đúng quy định; những khó khăn, vướng mắc trong công tác xây dựng Đảng và trong quá trình thực hiện từng bước được tháo gỡ.

Tin cùng chuyên mục