Ngày 26-12, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức thông báo một số kết quả chủ yếu về công tác thanh tra năm 2007 và trao đổi với đông đảo phóng viên báo chí về hoạt động của Thanh tra Chính phủ, cũng như những lĩnh vực sẽ tập trung thanh tra trọng điểm trong năm 2008.
Phó Tổng Thanh tra Thường trực Chính phủ MAI QUỐC BÌNH (ảnh) chủ trì họp báo.
Làm rõ trách nhiệm những sai phạm
- Phóng viên: Năm 2007, Thanh tra Chính phủ mới hoàn thiện kết luận thanh tra được 13 cuộc, như vậy có ảnh hưởng đến kế hoạch thanh tra cũng như công tác phòng chống tham nhũng?
- Ông MAI QUỐC BÌNH: Thực ra đến nay, trong số 27 cuộc, chúng tôi đã hoàn tất được 23 cuộc, như thế không phải là quá chậm. Khi tiến hành thanh tra, chúng tôi cũng có kế hoạch cụ thể và trình Chính phủ phê duyệt để đẩy nhanh và thực hiện đúng tiến độ công tác thanh tra. Tuy nhiên, các cuộc thanh tra thường không hoàn thành đúng tiến độ. Nguyên nhân chủ yếu là do khi tiến hành thanh tra thường phát sinh nhiều vấn đề khác nên đã ảnh hưởng đến kế hoạch chung.
- Trước đây, một số đoàn thanh tra Chính phủ có những sai phạm làm ảnh hưởng đến tiến độ công tác cũng như uy tín của Thanh tra Chính phủ. Năm 2007, có đoàn nào sai phạm không, thưa ông?
- Tôi chưa nghe thấy bất kỳ phàn nàn nào về cách làm việc của các đoàn thanh tra năm 2007. Chính phủ cũng cơ bản đồng ý với các báo cáo làm việc cũng như kết quả thanh tra của Thanh tra Chính phủ.
- Thưa ông, việc xử lý trách nhiệm những sai phạm đã có kết quả ra sao? Vì sao đến nay chưa xử lý trách nhiệm rõ ràng ở Tổng Công ty Hàng không Việt Nam và Ngân hàng Nhà nước?
- Chúng tôi đã có kiến nghị xử lý. Thú thực, quá trình xử lý cũng xuất hiện những khó khăn như việc người đứng đầu hoặc là về hưu, hoặc là chuyển công tác, nên hiệu quả cũng chưa được như mong muốn.
Trong nhiều vụ sai phạm, các lãnh đạo lại nghỉ hưu như ở Tổng công ty Hàng không Việt Nam... Còn bóc tách được ai chịu trách nhiệm là tương đối khó khăn, thường là trách nhiệm chung chứ không dễ như việc chỉ ra ưu điểm hay thành tích. Còn trong lĩnh vực ngân hàng, chúng tôi đang tiếp tục làm rõ thêm trách nhiệm liên quan đến người nào thì người đó phải chịu trách nhiệm và chúng tôi sẽ có biện pháp xử lý thích đáng. Thanh tra Chính phủ khẳng định là không có chuyện du di cho bất cứ ai.
- Kết quả thanh tra trong lĩnh vực thiết bị giáo dục đến nay đã được xử lý như thế nào rồi, thưa ông?
- Khoảng đầu tháng 1-2008, chúng tôi sẽ có kết quả cụ thể hơn. Nhưng tôi xin khẳng định là có sai phạm, lãng phí.
Thanh tra vấn đề nóng: đất đai và các dự án đầu tư
- Năm 2008, Thanh tra Chính phủ sẽ tập trung thanh tra vào những lĩnh vực nào?
- Năm 2008, chúng tôi đã trình Chính phủ và được Chính phủ chấp thuận cho phép thanh tra độc lập những vấn đề bức xúc mà không cần Chính phủ thông qua để bảo đảm yêu cầu trong việc chống sai phạm, tham nhũng.
Chúng tôi xác định, năm 2008 sẽ tập trung thanh tra vấn đề nóng nhất là đất đai. Đây là nguồn tài nguyên quý, nhưng việc sử dụng còn sai phạm và lãng phí. Chúng tôi xác định sẽ tập trung thanh tra ở những tỉnh thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cần Thơ, Đà Nẵng, Hải Phòng...
Ở lĩnh vực này, cơ chế chính sách quản lý của Nhà nước cũng còn những thiếu sót, hạn chế như: mức chênh lệch giữa giá nhà nước và giá thị trường, tái định cư, đền bù, bồi thường... nên đã bị lợi dụng và dẫn tới sai phạm lãng phí. Tôi tin là với tinh thần thẳng thắn, nghiêm khắc và trách nhiệm, chúng tôi sẽ bóc ra được những sai phạm.
- Liệu có vùng cấm trong khi thanh tra đất đai hay không, khi hiện nay có ý kiến cho rằng, Bộ Quốc phòng sở hữu khá nhiều khu đất vàng với lý do an ninh quốc gia, nhưng lại sử dụng chưa thỏa đáng và phân chia cho những người trong quân ngũ mà không thấy đề cập đến trong công tác thanh tra?
- Bất cứ đơn vị hay cá nhân nào cũng phải làm theo pháp luật. Tôi khẳng định là không có vùng cấm trong thanh tra đất đai. Hiện nay, có thanh tra của Bộ Quốc phòng xử lý vấn đề của Bộ này, nhưng nếu có vấn đề sai phạm vượt quá thẩm quyền của thanh tra Bộ Quốc phòng, chúng tôi sẽ tiến hành thanh tra.
- Thanh tra Chính phủ đã bóc tách được tỷ lệ tham nhũng trong những sai phạm từ kết quả thanh tra?
- Đây là vấn đề khó, hiện nay chúng tôi chưa bóc tách được hết tỷ lệ tham nhũng trong những sai phạm từ kết quả thanh tra. Nhưng tôi khẳng định, tham nhũng có trong những sai phạm được thanh tra phát hiện.
- Cảm ơn ông.
Theo Thanh tra Chính phủ, năm 2007 đã triển khai 27 cuộc thanh tra theo kế hoạch và theo chỉ đạo của Chính phủ. Đến nay đã kết luận được 13 cuộc, đang hoàn thiện 10 cuộc, 4 cuộc còn lại đang chuẩn bị kết thúc. Trong 13 cuộc thanh tra đã kết luận và báo cáo Thủ tướng Chính phủ, phát hiện tổng giá trị sai phạm là 596,1 tỷ đồng, 1.248.805 USD; kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 322,2 tỷ đồng, 696.707 USD, xuất toán 23,4 tỷ đồng, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý 208 tỷ đồng. |
VĂN NGHĨA