Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Đây là một siêu bão, rủi ro lớn cần dự báo chính xác, chi tiết

Phát biểu tại cuộc họp triển khai các nhiệm vụ và giải pháp ứng phó siêu bão số 3 do Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai tổ chức chiều 5-9, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị dự báo bão cần chính xác, sử dụng ngôn ngữ gần gũi người dân, dễ hiểu.

Với thông tin bão số 3 đã mạnh lên cấp 16, giật cấp 17, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá, đây là một siêu bão, cường độ mạnh, rủi ro lớn nên cần theo dõi chặt chẽ, dự báo kịp thời, chính xác. “Tính chính xác là rất quan trọng”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

IMG_2300.jpeg
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp ứng phó bão số 3 tại trụ sở Bộ NN-PTNT chiều 5-9. Ảnh: VĂN PHÚC

Cùng với đó, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị, khi cơ quan khí tượng đưa thông tin dự báo bão cần nêu những thông tin gần gũi, dễ hiểu để người dân có thể hình dung được bão cấp 12 thì cường độ sẽ như thế nào, mái nhà có bị bay, cột điện có bị đổ không… “Nên dùng ngôn ngữ mà người dân có thể hiểu bên cạnh thuật ngữ khoa học về khí tượng”.

Không chỉ dự báo chính xác, thông tin dự báo còn phải cụ thể, chi tiết. Ví dụ nếu cảnh báo đêm mai bão vào thì phải nói rõ đêm mai là mấy giờ? Việc dự báo cụ thể và chi tiết sẽ giúp công tác triển khai ứng phó được chính xác và hiệu quả hơn.

Dẫn ví dụ cơ quan khí tượng xác định phạm vi ảnh hưởng của vùng gió cấp 8 trở lên là 250km, Phó Thủ tướng đánh giá rằng, thông tin cụ thể như vậy sẽ giúp ngư dân xác định, khoanh định được phạm vi của vùng nguy hiểm để phòng tránh, đồng thời lực lượng cứu hộ cũng xác định được trọng tâm để tập trung hỗ trợ, tổ chức cứu hộ cứu nạn…

IMG_2303.jpeg
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp chiều 5-9. Ảnh: MINH NGỌC

Về công tác triển khai ứng phó siêu bão số 3, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khẳng định, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện và trong công điện đã chỉ đạo rất rõ, rất cụ thể các nội dung, nhiệm vụ. Do đó, các địa phương cần triển khai theo công điện của Thủ tướng, cần bắt tay làm những việc cụ thể thay vì... lại tiếp tục ra công điện của địa phương, của ngành. “Không thể trên có công điện dưới lại có công điện”, Phó Thủ tướng nói.

Đồng thời, cần phân công trách nhiệm rõ ràng, quán triệt tinh thần cá nhân chịu trách nhiệm và cũng cần phải kiểm tra, cấp trên kiểm tra cấp dưới có thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ hay không?

Dự báo sai thì cơ quan dự báo chịu trách nhiệm, nhưng dự báo chính xác rồi mà mệnh lệnh chỉ đạo không được thực hiện thì phải quy được trách nhiệm của người thực hiện.

Đánh giá siêu bão số 3 là một cơn bão nguy hiểm, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết, ngày mai 6-9 sẽ trực tiếp có mặt tại các địa phương là "điểm nóng" mà cơn bão này đổ bộ nếu được phân công.

IMG_2305.jpeg
Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan cùng chủ trì cuộc họp chiều 5-9. Ảnh: VĂN PHÚC

Cùng chủ trì cuộc họp này, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai cho biết, ngày mai 6-9, Bộ NN-PTNT cũng sẽ phân công các đoàn xuống các địa phương là trọng điểm bão đổ bộ từ Quảng Ninh đến Ninh Bình để kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó bão lũ, tham gia chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả.

“Cùng đi còn có cả lãnh đạo Cục Trồng trọt, Cục Thủy sản… để ghi nhận những thiệt hại. Bộ NN-PTNT sẽ đề nghị hỗ trợ sớm nhất cho bà con bị thiệt hại bởi cơn bão này”, Bộ trưởng Lê Minh Hoan nói.

Tin cùng chuyên mục