
Dự án tuyến đường bộ cao tốc Hòa Liên – Túy Loan có chiều dài 11,5km, đi qua địa phận 3 xã thuộc huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng).
Dự án do Ban Quản lý dự án đường Hồ chí Minh làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư gần 2.113 tỷ đồng. Các công trình trên tuyến gồm 2 nút giao liên thông, 11 cầu, 8 hầm chui dân sinh, 62 cống các loại, đường gom song hành 2 bên đường cao tốc.

Dự án cao tốc Hòa Liên – Túy Loan khởi công tháng 9-2023; dự kiến tháng 8-2025 sẽ hoàn thành cao tốc, đến tháng 11-2025 sẽ hoàn thành toàn bộ dự án.

Ông Phan Văn Tôn, Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang cho biết, đến thời điểm hiện tại, công tác bàn giao mặt bằng tuyến chính đã đạt 100%. Đối với tuyến đường gom còn một số hồ sơ chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng. Huyện Hòa Vang đang tiếp tục làm việc với các hộ dân để vận động người dân bàn giao mặt bằng, dự kiến đến cuối tháng 3-2025 sẽ đảm bảo bàn giao toàn bộ.
Theo đại diện nhà thầu thi công, vướng mắc lớn nhất của dự án hiện nay là nguồn vật liệu đá cho thi công đang gặp khó khăn. Đề nghị UBND TP Đà Nẵng xem xét chấp thuận phê duyệt nâng công suất mỏ đá để ưu tiên cấp cho dự án này ngay trong tháng 3 để thi công.
Theo Ban quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh (Bộ Xây dựng), về nguồn vật liệu đá, các đơn vị liên quan cần sớm hoàn thiện thủ tục để UBND TP Đà Nẵng phê duyệt nâng công suất mỏ đá Trường Bản 200.000m3 và ưu tiên cấp cho Dự án trong tháng 3-2025.
UBND TP Đà Nẵng xem xét chấp thuận cho mỏ đá Phía Nam Đà Sơn II được phép bán đá “tận thu” đã có sẵn làm vật liệu xây dựng thông thường cung cấp riêng cho Dự án cao tốc Hòa Liên – Túy Loan và cho phép tiếp tục khai thác để có nguồn cung cấp đá cho Dự án cao tốc La Sơn – Hòa Liên mở rộng tiếp theo.
Ngoài ra, UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo Sở Xây dựng cập nhật thông báo giá phù hợp với giá bán thực tế của các mỏ. Thực tế, nhà thầu mua từ các mỏ cao hơn thông báo giá của địa phương chênh lệch khoảng 59.000 đồng/m3.
Các nhà thầu đang quyết tâm để đảm bảo tiến độ rút ngắn, cơ bản hoàn thành trong tháng 8-2025 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, để hoàn thành đúng tiến độ còn phụ thuộc rất lớn vào điều kiện thời tiết khu vực dự án.

Ghi nhận và đánh giá cao chủ đầu tư, các nhà thầu, đơn vị thiết kế, thi công, công nhân, người lao động trên công trường... đã khắc phục khó khăn, nỗ lực triển khai dự án, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đề nghị UBND huyện Hòa Vang tiếp tục vận động một số hộ dân còn lại, nỗ lực bàn giao mặt bằng trước 29-3 để chào mừng ngày Giải phóng TP Đà Nẵng.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cũng đề nghị TP Đà Nẵng, Quân khu 5 và các đơn vị liên quan sớm gỡ vướng nhằm tận dụng lượng đá có sẵn để vừa thống nhất giá vừa đảm bảo chất lượng đá, đảm bảo tiến độ dự án.