Phó Thủ tướng Lê Thành Long làm việc tại tỉnh Bình Phước về phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Chiều 16-10, đoàn kiểm tra số 4, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực do Phó Thủ tướng Lê Thành Long dẫn đầu đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước về công bố dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện cơ chế phối hợp phát hiện xử lý tham nhũng tiêu cực qua hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

- 1.jpg
Quang cảnh buổi làm việc

Tham gia cùng đoàn có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Đoàn và các thành viên thuộc cán bộ các cơ quan: Ban Nội chính Trung ương, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Công an, Viện KSND Tối cao, TAND Tối cao, Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ.

Làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước cùng các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị được kiểm tra của tỉnh.

Trong kỳ kiểm tra, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bình Phước đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các kết luận, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương. Các cơ quan hữu quan của tỉnh đã tích cực thực hiện cơ chế phối hợp, nhất là đối với các vụ án, vụ việc phức tạp, kéo dài, còn có quan điểm xử lý khác nhau, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế, tiêu cực.

Cũng trong kỳ kiểm tra, qua thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, các cơ quan của tỉnh Bình Phước đã chuyển các vụ việc có dấu hiệu tội phạm đến cơ quan điều tra; các vụ việc liên quan đến các tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm đến ủy ban kiểm tra các cấp để kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền.

Bên cạnh những kết quả đạt được, dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế. Trên cơ sở đó, đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước thực hiện các giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

- 2.jpg
Phó Thủ tướng Lê Thành Long phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Thành Long ghi nhận, đồng thời đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nói chung, việc thực hiện cơ chế phối hợp nói riêng của tỉnh Bình Phước thời gian qua.

Phó Thủ tướng cho rằng, mặc dù có nhiều cố gắng, nhưng tình hình giải ngân của Bình Phước còn chậm, cần tập trung đánh giá kỹ hơn nguyên nhân chủ quan để khắc phục; cần quán triệt tinh thần của Thủ tướng trong giải ngân vốn đầu tư công là “chỉ bàn làm, không bàn lùi” và giao các bộ, ngành liên quan tổng hợp các kiến nghị của tỉnh Bình Phước, hướng dẫn, hỗ trợ giải quyết các khó khăn, vướng mắc của tỉnh liên quan đến các dự án cũng như sớm báo cáo Thủ tướng Chính phủ để có giải pháp điều hành linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, sát với tình hình thực tiễn. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Bình Phước phải cải thiện tình hình giải ngân trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Mạnh Cường cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo báo cáo của đoàn kiểm tra số 4, ý kiến phát biểu kết luận của Trưởng đoàn kiểm tra và các ý kiến của thành viên trong đoàn. Đây là cơ sở quan trọng để Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế phối hợp phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Đợt kiểm tra này được thực hiện theo Kế hoạch số 44-KH/BCĐTW và Quyết định số 45-QĐ/BCĐTW của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tin cùng chuyên mục