![Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn](https://image.sggp.org.vn/w1000/Uploaded/2025/sbbaobf/2024_12_25/pttg-btng-bui-thanh-son-3225-8068.jpg.webp)
Hội nghị Thượng đỉnh Chính phủ Thế giới 2025 dự kiến đón đại diện của hơn 80 tổ chức quốc tế, khu vực và liên Chính phủ tới tham gia thảo luận về tương lai của quản trị toàn cầu, những thách thức và giải pháp đổi mới sáng tạo.
Theo Bộ trưởng Nội các UAE Mohammed Al Gergawi, đồng thời là Chủ tịch Hội nghị Thượng đỉnh Chính phủ Thế giới, hội nghị năm nay sẽ chứng kiến sự tham gia của nhiều nhà lãnh đạo thế giới, trong đó có Tổng thống các nước: Indonesia, Ba Lan, Sri Lanka và Colombia, cùng Thủ tướng của các nước: Kuwait, Armenia, Pakistan, Kenya, Libya, Grudia và Bangladesh.
Trong khuôn khổ hội nghị, hơn 400 bộ trưởng từ khắp nơi trên thế giới sẽ tham gia các cuộc thảo luận về quản trị, kinh tế, công nghệ, tính bền vững và “sức khỏe” toàn cầu.
Hội nghị cũng sẽ thu hút sự tham gia của các đại diện đến từ 27 tổ chức quốc tế như: Diễn đàn Kinh tế Thế giới; Quỹ Tiền tệ Quốc tế; Cơ quan Năng lượng Quốc tế; Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc; Liên đoàn Arab, Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh…
Trong khuôn khổ hội nghị cũng sẽ có các cuộc họp cấp bộ trưởng, quy tụ lãnh đạo của nhiều ngành khác nhau, để trao đổi về chuyên môn và những vấn đề thực tiễn. Một điểm nổi bật chủ chốt sẽ là cuộc họp “TIME 100 AI” - nơi quy tụ 100 chuyên gia về trí tuệ nhân tạo (AI) có ảnh hưởng nhất thế giới, thảo luận về vai trò của AI trong việc định hình tương lai.
Bên cạnh đó, khu vực tư nhân cũng sẽ có sự hiện diện đáng chú ý của các nhà lãnh đạo ngành công nghiệp toàn cầu thuộc các lĩnh vực công nghệ, tài chính, năng lượng và truyền thông.
Hội nghị thượng đỉnh cũng sẽ cung cấp nền tảng đối thoại giữa các Chính phủ với khu vực tư nhân, để cùng nhau giải quyết các thách thức mang tính toàn cầu.