Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hội đàm với Bí thư Quảng Tây Trần Cương

Ngày 19-2, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã hội đàm với đồng chí Trần Cương, Bí thư Đảng ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) nhân dịp thăm Việt Nam và dự chương trình Gặp gỡ đầu Xuân 2025 giữa Bí thư tỉnh/khu ủy các địa phương Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang với Quảng Tây, Trung Quốc.

Trong không khí chân thành, hữu nghị, tin cậy, hai bên bày tỏ vui mừng trước đà phát triển mạnh mẽ, tích cực của quan hệ Việt - Trung, nhất là từ khi hai nước nhất trí nâng tầm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược Việt Nam - Trung Quốc vào tháng 12-2023.

Hai bên cho rằng, cùng với sự phát triển chung của quan hệ hai nước, giao lưu, hợp tác giữa các ban, bộ ngành, địa phương Việt Nam với Quảng Tây thời gian qua đạt được nhiều kết quả quan trọng, nổi bật là giao lưu hữu nghị được tăng cường, hợp tác thương mại, đầu tư tăng trưởng mạnh mẽ; kết nối giao thông đạt nhiều tiến triển; phối hợp tốt trong quản lý biên giới.

TTA_7263-1-1.jpg
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bí thư Quảng Tây Trần Cương, ngày 19-2. Ảnh: BNG

Về hợp tác thời gian tới, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị hai bên tận dụng tốt cơ hội “Năm giao lưu nhân văn Việt - Trung” 2025, kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao để tăng cường giao lưu hữu nghị giữa các cấp, các ngành, các đoàn thể nhân dân; tiếp tục nâng cao hiệu suất thông quan; đẩy nhanh triển khai xây dựng thí điểm mô hình cửa khẩu thông minh giữa tỉnh Lạng Sơn và Quảng Tây; thúc đẩy kết nối giao thông đa phương thức, cả đường sắt, đường bộ, đường biển, ưu tiên đẩy nhanh lập quy hoạch các tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lạng Sơn - Hà Nội và Móng Cái - Hạ Long - Hải Phòng; mở rộng hơn nữa hợp tác đầu tư, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, năng lượng sạch...

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cũng đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới theo 3 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt - Trung và các thỏa thuận liên quan; tích cực trao đổi, xử lý ổn thỏa các vụ việc phát sinh trên tuyến biên giới; vận hành an toàn, hiệu quả Khu cảnh quan thác Bản Giốc - Đức Thiên...

Nhất trí với các ý kiến của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Bí thư Quảng Tây Trần Cương khẳng định, Quảng Tây đặc biệt coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác với Việt Nam, sẵn sàng triển khai thực hiện tốt nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, góp phần thiết thực vào việc tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.

Bí thư Quảng Tây Trần Cương nêu một số đề xuất cụ thể về tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực như trao đổi đoàn các cấp, kinh tế, thương mại, tiện lợi hóa thông quan, hợp tác khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, tăng cường kết nối giao thông qua biên giới; trân trọng mời lãnh đạo Chính phủ và doanh nghiệp Việt Nam tham dự Hội chợ Trung Quốc - ASEAN lần thứ 22 tổ chức tại Nam Ninh năm 2025 với chủ đề về kinh tế số và trí tuệ nhân tạo.

Tin cùng chuyên mục