Phim từng thắng giải Oscar của Ấn Độ chiếu tại Việt Nam

RRR (Rise Roar Revolt) - bộ phim hành động chính kịch của điện ảnh Ấn Độ từng thắng giải Ca khúc gốc hay nhất tại Oscar 2023 là một trong 3 tác phẩm được giới thiệu tại LHP Ấn Độ 2025, diễn ra từ ngày 28 đến 30-3 tại cụm rạp Cinestar Hai Bà Trưng (quận 1, TPHCM).

Lễ khai mạc sự kiện được tổ chức tối 28-3 tại TPHCM có sự tham gia của đại diện Lãnh sự quán Ấn Độ tại TPHCM, Sở VH-TT TPHCM, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TPHCM...

lhp an do 3.jpg
Đại diện Lãnh sự quán Ấn Độ phát biểu tại lễ khai mạc LHP Ấn Độ 2025 tại TPHCM. Ảnh: VĂN TUẤN

Phát biểu tại sự kiện, đại diện Lãnh sự quán Ấn Độ tại TPHCM cho biết, Ấn Độ là một trong những nền công nghiệp điện ảnh lớn và đa dạng bậc nhất. Mỗi năm, Ấn Độ sản xuất hàng ngàn bộ phim. Chính bởi sự đa dạng về văn hóa và ngôn ngữ nên điện ảnh Ấn Độ luôn mang đến bức tranh đa sắc.

Phim Ấn Độ không chỉ truyền tải các giá trị văn hóa truyền thống lâu đời của người Ấn, còn mang tính giải trí rất cao. Bên cạnh đó, nó còn thể hiện được các vấn đề về chuẩn mực xã hội, cũng như là di sản nghệ thuật phong phú.

Đáp lời, ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM nhắc lại sức ảnh hưởng của điện ảnh Ấn Độ tại Việt Nam, trong đó có những bộ phim từng là hiện tượng một thời, tiêu biểu là Cô dâu 8 tuổi đã được phát sóng nhiều năm trên màn ảnh nhỏ.

lhp an do 2.jpg
Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM nêu bật ý nghĩa của sự kiện. Ảnh: VĂN TUẤN

Ông Nguyễn Ngọc Hồi cũng cho biết, TPHCM hiện có nhiều điều kiện để phát triển công nghiệp văn hóa nói chung, đặc biệt là điện ảnh. "Năm 2024 TPHCM đã tổ chức LHP quốc tế đầu tiên. Tháng 3 vừa qua, thành phố cũng vừa gửi hồ sơ tham gia Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO trên lĩnh vực điện ảnh. Chúng tôi được biết, thành phố Mumbai của Ấn Độ cũng đã tham gia vào mạng lưới này. Do đó, LHP Ấn Độ lần này không chỉ là cơ hội giao lưu về điện ảnh, sản xuất phim còn là cơ hội để thành phố học hỏi kinh nghiệm làm sao để tham gia vào mạng lưới của UNESCO", ông Hồi cho biết thêm.

Tại lễ khai mạc, ban tổ chức cũng trình chiếu tác phẩm Sống chỉ một lần. Đây là bộ phim của đạo diễn Zoya Akhtar kể về ba người bạn: Arjun, Kabir và Imraan, họ đã thân thuộc và gắn bó với nhau từ thuở ấu thơ.

Họ lên kế hoạch đến Tây Ban Nha như một chuyến đi chơi cuối cùng của những chàng độc thân. Tuy nhiên, chuyến đi này cũng là bước ngoặt làm thay đổi nhân sinh quan, thế giới quan cũng như cuộc sống của từng người.

lhp an do 4.jpg
3 tác phẩm nổi bật của điện ảnh Ấn Độ được giới thiệu tại LHP lần này. Ảnh: BTC

LHP năm nay cũng sẽ trình chiếu hai tác phẩm khác RRR (Tiếng gầm tự do) và Nữ đô vật.

RRR là phim hành động, chính kịch của đạo diễn SS Rajamouli. Phim lấy bối cảnh Ấn Độ năm 1920 dưới ách đô hộ thực dân, kể câu chuyện hư cấu, lấy cảm hứng từ hai nhà cách mạng có thật Rama Raju và Komaram Bheem.

Từ những người không quen biết, cả hai được gắn kết bởi lòng trung thành và hoàn cảnh lịch sử, cùng nhau tôn vinh những giá trị tình bạn, sự hy sinh, lòng yêu nước và khát khao giải phóng dân tộc.

Ca khúc “Naatu Naatu” trong phim từng thắng giải Ca khúc gốc hay nhất tại Oscar 2023 cùng nhiều giải thưởng từ trong và ngoài nước khác.

lhp an do 5.jpg
RRR từng thắng giải Ca khúc gốc hay nhất tại Oscar 2023

Phim sẽ có suất chiếu lúc 15 giờ 30 ngày 29-3.

Tác phẩm còn lại là bộ phim Nữ đô vật. Phim thuộc thể loại phim tiểu sử, chính kịch - thể thao dựa trên nhân vật có thật về một cựu đô vật Ấn Độ tên Mahavir Singh Phogat. Phim tái hiện hành trình của ông khi huấn luyện hai con gái trở thành đô vật giống như mình, đi thi đấu quốc tế và gặt hái thành công, bất chấp những định kiến từ xã hội.

Đây cũng là phim Ấn Độ đầu tiên có doanh thu vượt mốc 300 triệu USD trên toàn thế giới. Phim có suất chiếu lúc 15 giờ 30 ngày 30-3.

Tin cùng chuyên mục