Phiên chợ kết nối tiêu thụ sản phẩm, giới thiệu văn hóa vùng dân tộc thiểu số và miền núi Quảng Ngãi

Ngày 24 và 25-9, Hội Nông dân tỉnh Quảng Ngãi tổ chức phiên chợ kết nối tiêu thụ sản phẩm, giới thiệu văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Ngãi năm 2024.

Phiên chợ có 14 gian hàng trưng bày, giới thiệu hàng trăm sản phẩm hàng hóa đặc trưng, sản phẩm OCOP của người dân, hộ kinh doanh, hợp tác xã tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh Quảng Ngãi. Đồng thời, giới thiệu các sản phẩm OCOP, các mặt hàng nông sản, thực phẩm tiêu dùng, ẩm thực của các địa phương trong tỉnh.

hoi cho 5 (1 of 1).jpg
Phiên chợ thúc đẩy sản xuất, tăng thu nhập cho người dân miền núi. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Bà Huỳnh Thị Thanh Nguyệt, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, cho biết: Đây là lần đầu tiên, Hội Nông dân tỉnh tổ chức phiên chợ kết nối tiêu thụ sản phẩm, giới thiệu văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Phiên chợ sẽ góp phần thúc đẩy sản xuất, tăng thu nhập cho người dân. Đây cũng là dịp để các chủ thể trao đổi kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh và gặp gỡ, hợp tác, liên kết trong sản xuất, tiêu thụ nông sản với các cá nhân, tổ chức trong và ngoài tỉnh.

Chị Đinh Thị Chiếu (huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết: “Chúng tôi rất vui khi những sản phẩm mắm cá niên, ớt xiêm rừng, cây an xoa và nhiều thảo dược miền núi có cơ hội trưng bày dưới thành phố để nhiều người biết đến nông sản cho người H’rê tự tay trồng, chăm sóc”.

hoi cho 2 (1 of 1).jpg
Những nông sản miền núi được giới thiệu ở đồng bằng. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Các loại nông sản của miền núi Ba Tơ như rau rừng, mật ong rừng, vịt, gà cũng được mang đến phiên chợ. Miền núi Trà Bồng có quế và các sản phẩm từ quế như nhang, thảo dược, tinh dầu quế…

Ngoài ra, phiên chợ cũng là cơ hội cho các thanh niên khởi nghiệp, anh Lê Tấn Mỹ (xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi) khởi nghiệp với sản xuất nước mắm, anh Mỹ cho biết: “Ba mẹ có nghề làm nước mắm truyền thống nên tôi mong muốn giữ gìn, nối nghiệp, phát huy nghề của ba mẹ. Tôi bắt đầu thực hiện sản xuất nước mắm theo tiêu chuẩn đạt OCOP và đưa ra thị trường từ tháng 6-2023. Các phiên chợ là cơ hội để sản phẩm OCOP khắp nơi được người tiêu dùng biết đến”.

Tại phiên chợ, cán bộ, hội viên nông dân TP Quảng Ngãi cũng tổ chức quyên góp được 12,5 triệu đồng để ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Bắc khắc phục thiệt hại do cơn bão, lụt gây ra.

>>> Một số hình ảnh phiên chợ vào ngày 25-9

hoi cho 9 (1 of 1).jpg
Huyện Mộ Đức giới thiệu nông sản địa phương. Ảnh: NGUYỄN TRANG
hoi cho 3 (1 of 1).jpg
Huyện Nghĩa Hành là xứ sở của trái cây. Ảnh: NGUYỄN TRANG
hoi cho 4 (1 of 1).jpg
Chuối tại huyện Nghĩa Hành. Ảnh: NGUYỄN TRANG
hoi cho 7 (1 of 1).jpg
Rượu cần và các loại rượu của người dân miền núi Quảng Ngãi. Ảnh: NGUYỄN TRANG
hoi cho 8 (1 of 1).jpg
Rượu cần ủ từ men cây rừng được đồng bào H'rê ở vùng cao Quảng Ngãi. Ảnh: NGUYỄN TRANG
hoi cho 1 (1 of 1).jpg
Khổ qua rừng sấy khô đạt OCOP của huyện Sơn Hà. Ảnh: NGUYỄN TRANG
hoi cho 6 (1 of 1).jpg
Hương quế Trà Bồng. Ảnh: NGUYỄN TRANG
hoi cho 10 (1 of 1).jpg
Những sản phẩm đạt OCOP đến tay người tiêu dùng. Ảnh: NGUYỄN TRANG
hoi cho 11 (1 of 1).jpg
Cơ hội cho thanh niên khởi nghiệp đăng ký tham gia. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Tin cùng chuyên mục