Sáng 30-3, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng sâu đến hầu hết khu vực Tây Bắc bộ và một số nơi ở Trung Trung bộ, gây ra thời tiết rét đến rét đậm.

Ông Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng Phòng Dự báo thời tiết thuộc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, nhận định: “Không khí lạnh lần này khiến nhiệt độ ở Bắc bộ giảm sâu, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Bắc Trung bộ cũng chịu ảnh hưởng, với nền nhiệt thấp nhất dao động 15-18 độ C”.
Tại Hà Nội, theo ghi nhận của PV Báo SGGP, sáng nay, trời rét, có lúc có mưa, nhiệt độ dao động trong khoảng 13-15 độ C.
Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, từ ngày 30-3 đến 2-4, Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ có mưa rào rải rác, kèm theo nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Ông Vũ Anh Tuấn nhấn mạnh: “Những hiện tượng cực đoan như mưa đá, lốc xoáy, sét có thể gây thiệt hại lớn cho sản xuất nông nghiệp, cây trồng, gia súc và cơ sở hạ tầng”. Gió mạnh và sóng lớn có thể ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền trên biển.
Trong khi đó, theo các hệ thống dự báo quốc tế như ECMWF (Trung tâm Dự báo thời tiết hạn vừa châu Âu) và GFS (Hệ thống cảnh báo khí hậu toàn cầu Hoa Kỳ), vùng áp thấp được Trung tâm Cảnh báo bão liên hợp (JTWC - Joint Typhoon Warning Center) đặt mã số 97W trên Biển Đông - tàn dư của áp thấp 96W từ Philippines - có thể kích hoạt một đợt mưa trái mùa tại miền Nam và Tây Nguyên, với đỉnh điểm mưa vào ngày 31-3. Dự báo tổng lượng mưa trong đợt này khoảng 50mm. Vùng áp thấp này có xác suất 35% khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới tại khu vực vịnh Thái Lan.
Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia khuyến cáo người dân ở phía Bắc giữ ấm, bảo vệ cây trồng, vật nuôi, đồng thời theo dõi thêm các bản tin dự báo để chủ động ứng phó với diễn biến thời tiết cực đoan. Ngư dân được khuyến nghị hạn chế ra khơi khi có cảnh báo gió mạnh trên biển.