“Phi công” sát hại người tình lãnh án chung thân

Ngày 24-5, TAND tỉnh Tiền Giang xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Văn Quấn (sinh năm 1974, ngụ xã Hòa Khánh, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang) về tội “Giết người” và “Cướp tài sản".

ghen.jpg
TAND tỉnh Tiền Giang xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Văn Quấn

Theo cáo trạng, Quấn và bà Lê Thị Mỹ Lệ (sinh năm 1967, ngụ xã Tân Phước, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) là chủ quán nhậu Cẩm Tiên ở xã Tân Phước, huyện Gò Công Đông có quan hệ tình cảm yêu đương với nhau.

Khoảng tháng 8-2023, do không có việc làm nên Quấn đến quán nhậu của bà Lệ ở. Quá trình sống chung, Quấn nghi ngờ, ghen tuông việc bà Lệ ngoại tình nên giả vờ nói với bà Lệ đi làm ăn xa vài ngày, với mục đích là để theo dõi.

Tối 3-9, Quấn quay trở về tìm bà Lệ thì phát hiện trong quán có một người đàn ông nên đập cửa. Sau đó, Quấn đi vòng cửa sau lấy cây kéo đâm 5 nhát vào người khiến bà Lệ chết tại chỗ.

Gây án xong, Quấn lấy điện thoại di động của bà Lệ rồi lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên địa bàn xã Tân Trung, thị xã Gò Công thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Với hành vi nêu trên, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Quấn tù chung thân về tội giết người và 4 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hình phạt mà Quấn phải chấp hành là tù chung thân.

Ngoài ra, HĐXX còn buộc Quấn bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân số tiền trên 300 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục