Phê bình nghiêm khắc không phải là hình thức kỷ luật Đảng

Câu hỏi: Theo tôi biết từ Đại hội IV của Đảng đã không có hình thức kỷ luật “phê bình”. Không hiểu tại sao gần đây khi cán bộ cao cấp (có cả ủy viên Trung ương) có khuyết điểm thì tự nhận là “Phê bình nghiêm khắc”. Phê bình dù là nghiêm khắc cũng chỉ là việc thường xuyên đấu tranh tư tưởng trong Đảng, không phải là hình thức kỷ luật. Đây là việc trái với điều lệ Đảng? đề nghị Báo trả lời. (Trương Bút - 27 đường số 8 cư xá đo đạc khu phố 4, phường Bình An, quận 2)

Trả lời:
Không phải là từ Đại hội IV mới không có hình thức kỷ luật là phê bình. Điều lệ vắn tắt (1930) cũng không có, mà chỉ nêu: “Cách xử phạt người có lỗi trong Đảng do hội chấp hành ủy viên trong cấp Đảng hay đại hội đại biểu quyết định”. Điều lệ ĐCS Đông Dương (10-1930) nêu chi tiết hơn: “Chỉ trích, công khai chỉ trích, tạm thời không cho làm việc trọng yếu trong Đảng, tạm thời khai trừ, khai trừ luôn” (Văn kiện Đảng toàn tập - tập 9, tr 127).

Đại hội II nói về kỷ luật đảng viên: “Chỉ trích, cảnh cáo, tạm thời đình chỉ công tác phụ trách, khai trừ tạm thời hay khai trừ vĩnh viễn” (Văn kiện toàn tập tập 5 tr 129). Đại hội III bổ sung thêm hình thức khiển trách: “Khiển trách, cảnh cáo, cách chức, lưu Đảng, khai trừ” (Văn kiện toàn tập tập 21 tr 810). Đại hội IV cũng qui định 5 hình thức (Văn kiện toàn tập tập 37 tr 958). Từ Đại hội VI (1986) đến nay bỏ hình thức lưu Đảng. Còn 4 hình thức kỷ luật là: khiển trách, cảnh cáo, cách chức và khai trừ.

Nghĩa là không có hình thức kỷ luật phê bình dù là phê bình nghiêm khắc kể từ khi Đảng thành lập đến nay. Tự phê bình – phê bình là biện pháp tư tưởng nhằm đấu tranh trong nội bộ để khắc phục khuyết điểm phát huy ưu điểm... Còn kỷ luật Đảng là một biện pháp tổ chức để thực hiện đúng một trật tự đã quy định, một hình phạt của tổ chức với người vi phạm kỷ luật của tổ chức đó.

Vì vậy, phê bình nghiêm khắc không phải là một kỷ luật, một hình phạt, không phải một biện pháp về tổ chức mà là một sinh hoạt tư tưởng, đấu tranh nội bộ...

Vị quan to nào tự nhận hình thức kỷ luật phê bình nghiêm khắc cho khuyết điểm sai lầm của mình là không đúng với quy định của điều lệ. Không thể chấp nhận đó là hình thức kỷ luật.  

HỒ THANH KHÔI

Tin cùng chuyên mục