
Thời điểm nhập viện, bệnh nhi bị tổn thương phần mềm, lộ hoàn toàn xương cẳng chân, nhiễm trùng diễn tiến và có nguy cơ đoạn chi. Ê kíp bác sĩ khoa Bỏng - Chỉnh trực đã khẩn trương xử trí cấp cứu, bơm rửa vết thương, loại bỏ mô hoại tử, làm sạch dị vật đất, cát.
Các bác sĩ tiến hành cố định tạm thời xương bằng khung cố định ngoài - một phương pháp cho phép kiểm soát tiến triển vết thương hiệu quả trong khi vẫn duy trì sự ổn định của chi thể.
Sau 2 lần phẫu thuật, bệnh nhi đáp ứng tốt với điều trị, tình trạng nhiễm trùng được kiểm soát hiệu quả. Kết quả, ê kíp bác sĩ đã bảo tồn thành công chân trái cho bệnh nhi, tránh tình trạng phải đoạn chi.
Dự kiến trong lần phẫu thuật kế tiếp, khung cố định ngoài sẽ được tháo bỏ và thay thế bằng dụng cụ kết hợp xương bên trong.
Đây là bước điều trị quan trọng nhằm phục hồi tối ưu chức năng vận động, đảm bảo yếu tố thẩm mỹ lâu dài cho bệnh nhi.