Phát triển kinh tế ban đêm cần đánh giá các tác động đến cuộc sống người dân

Người dân đề nghị, khi triển khai kinh tế ban đêm, chính quyền địa phương phải kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo an ninh trật tự cũng như các hoạt động kinh tế đêm, tránh để xảy ra các tệ nạn xã hội ẩn náu hoạt động về đêm.

Ngày 20-8, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 1 (TPHCM) tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Đề án “Định hướng một số giải pháp phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn quận 1”.

6HH09318.JPG
Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Đề án “Định hướng một số giải pháp phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn quận 1” do Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 1 tổ chức

Phát biểu đề dẫn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 1 Dương Thị Hồng Gấm nhấn mạnh, quận 1 là trung tâm của thành phố, nơi tập trung mật độ cao các hoạt động kinh tế - thương mại - dịch vụ - văn hóa của cả thành phố và cả nước. Tuy nhiên đến nay, quận 1 vẫn chưa có một định hướng, chiến lược hay kế hoạch tổng thể về phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn. Các hoạt động kinh tế ban đêm hiện hữu đang phát triển một cách rời rạc, chưa gắn kết hoàn chỉnh. Để triển khai hiệu quả loại hình kinh tế trên, quận 1 đã xây dựng Đề án “Định hướng một số giải pháp phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn quận 1”.

Bà Dương Thị Hồng Gấm mong muốn các đại biểu tập trung đánh giá thực trạng phát triển và quản lý kinh tế đêm; đánh giá tác động về mặt xã hội, dân cư, an ninh trật tự, môi trường sống của cộng đồng dân cư và các chủ thể liên quan.

6HH09300.JPG
Ông Lê Thanh Ngữ, nguyên Trưởng phòng Kinh tế quận 1 nêu ý kiến

Tại hội nghị phản biện, các đại biểu cho rằng phải có chiến lược để đề án được triển khai hiệu quả. Trong đó, cần phải khảo sát thêm các đối tượng thụ hưởng và người dân đang sinh sống ở khu vực sẽ phát triển kinh tế đêm, qua đó tạo sự đồng thuận của người dân để đề án được triển khai thành công. Đặc biệt, các đại biểu đề xuất đề án của quận phải đánh giá được tác động của hoạt động kinh tế đêm cả về môi trường, tiếng ồn, an ninh trật tự đối với người dân xung quanh; thể hiện được các giải pháp nhằm đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy và các điểm giữ xe khi tổ chức kinh tế đêm. Cần khai thác các di sản văn hoá trên địa bàn, có sản phẩm đặc trưng để thu hút du khách…

Đại diện người dân ở một số địa phương cho rằng, khi triển khai đề án, quận cần nhanh chóng thành lập đội công tác quản lý chuyên biệt, có trình độ chuyên môn và kỹ năng phụ trách các nội dung liên quan trong hoạt động của kinh tế đêm. Người dân cũng đề nghị chính quyền địa phương phải kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo an ninh trật tự cũng như các hoạt động kinh tế đêm, tránh để xảy ra các tệ nạn xã hội ẩn náu hoạt động về đêm; kịp thời giản tán các khu vực tự phát ăn theo đề án hoạt động kinh tế đêm…

6HH09277.JPG
Hội nghị thu hút sự tham gia góp ý của nhiều đại biểu là nguyên lãnh đạo TPHCM, cán bộ hưu trí và người dân trên địa bàn quận 1

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND quận 1 Nguyễn Duy An khẳng định, tiếp thu đầy đủ các ý kiến phản biện, góp ý để địa phương tiếp tục hoàn thiện đề án. Ông Nguyễn Duy An thông tin thêm, trước khi trình đề án, quận đã có những bài toán đánh giá năng lực cán bộ cũng như sự tham gia, hưởng ứng của người dân thông qua các hoạt động. Bên cạnh đó, quận 1 đã đánh giá các hoạt động kinh tế đêm ở các nước để sàng lọc các yếu tố phù hợp với điều kiện thực tiễn tại quận 1.

Trước mắt, quận 1 tính toán tập trung triển khai thí điểm ở một số phường như phường Bến Nghé, phường Bến Thành, phường Nguyễn Thái Bình và một phần phường Cầu Ông Lãnh. Từ đó tạo điểm hút và lan tỏa ra các khu vực lân cận. Phó Chủ tịch UBND quận 1 Nguyễn Duy An mong muốn nhận được sự đồng thuận của người dân và lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa đề án để quận khắc phục được mặt yếu, phát huy được mặt mạnh, cùng chung sức phát triển kinh tế của quận.

Tin cùng chuyên mục