Lắng nghe và cầu thị
Khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nêu rõ, nhằm hiện thực hóa khát vọng phát triển Thủ đô Hà Nội trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực, đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Hà Nội đặt ra các mục tiêu: Giai đoạn đến năm 2030 xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực Đông Nam Á, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và cả nước.
Tầm nhìn đến năm 2045 đưa Hà Nội trở thành trung tâm khoa học, công nghệ hàng đầu châu Á, dẫn dắt sự phát triển của nền kinh tế tri thức và đổi mới sáng tạo trong khu vực. Xây dựng hệ thống đổi mới sáng tạo của thành phố đạt trình độ quốc tế, trở thành động lực then chốt thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh của Hà Nội trên trường quốc tế.
Để thực hiện những mục tiêu trên, Hà Nội rất cần có sự đồng hành, tham gia đóng góp ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, tổ chức nghiên cứu và cộng đồng doanh nghiệp nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo đột phá trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. "Với tình cảm chân thành, tinh thần cầu thị, TP Hà Nội luôn lắng nghe và mong muốn các chuyên gia, các nhà khoa học tham gia góp nhiều ý tưởng sáng tạo, tâm huyết, các giải pháp khả thi và đồng hành cùng xây dựng Thủ đô trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực", ông Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh.
Xác định mục tiêu chiến lược, khả thi cao
Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về "Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia" (Nghị quyết số 57-NQ/TW), Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Thành phố đã chủ động triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn.
Tại chương trình hành động, TP Hà Nội đặt ra mục tiêu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô. Xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao và phát triển công nghệ hàng đầu của cả nước, tiến tới là trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo khu vực Đông Nam Á trong một số lĩnh vực; quản lý nhà nước trên môi trường số, kết nối và vận hành thông suốt giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị; phát triển kinh tế số, xã hội số, công dân số thuộc nhóm dẫn đầu cả nước.
Trong đó, một số chỉ tiêu cụ thể đó là, đến năm 2030 xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực Đông Nam Á, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và cả nước. Tỷ trọng kinh tế số đạt tối thiểu 40% tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP). Có trên 50% số doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo; thu hút từ 1 - 2 tập đoàn công nghệ lớn đầu tư vào hoạt động nghiên cứu và sản xuất tại Hà Nội, thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp công nghệ cao.
Góp ý vào chương trình hành động của Hà Nội, TS Nguyễn Quân, nguyên Bộ trưởng Bộ KH-CN cho rằng, Hà Nội cần cụ thể hóa các mục tiêu và xác định điểm đột phá. Trong đó, phải lựa chọn các sản phẩm chủ lực về khoa học công nghệ, chọn một vài sản phẩm khoa học công nghệ trọng điểm mà thành phố có thế mạnh. Ví dụ như vi mạch, chip AI… Có thể lựa chọn một số đơn vị để thí điểm toàn bộ các cơ chế thí điểm, nếu thành công thì mở rộng mô hình đó ra các đơn vị khác. Đặc biệt, Hà Nội cần tận dụng Luật Thủ đô (sửa đổi) để làm thí điểm thử nghiệm có kiểm soát.
Đề cao vai trò của nguồn nhân lực chất lượng cao, PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng, Giám đốc Đại học Bách Khoa Hà Nội cho rằng, để có thể tăng trưởng 2 con số bền vững thì sự sáng tạo, khởi nghiệp rất quan trọng và nó bắt đầu từ các sinh viên với những sản phẩm sáng tạo. Với lợi thế có nhiều trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu trên địa bàn - đây chính là nguồn lực chất xám quan trọng cho quá trình đổi mới sáng tạo, phát triển Thủ đô. Vì vậy, Hà Nội phải tiên phong trong lĩnh vực đầu tư mạo hiểm, đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo, trong đó phải tạo môi trường thuận lợi, có quỹ để thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo.
Ở góc độ doanh nghiệp, Tổng Giám đốc tập đoàn FPT Nguyễn Văn Khoa cho hay, Nghị quyết 57 thực sự là cuộc cách mạng về khoa học công nghệ. Vì vậy Thủ đô phải thực sự tiên phong. "Tiên phong trong một cuộc cách mạng sẽ rất khó khăn và nhiều rủi ro, nhưng kết quả mang lại rất lớn. Điều này đòi hỏi Hà Nội phải giữ vững tinh thần", ông Nguyễn Văn Khoa bày tỏ và góp ý Hà Nội cần chú trọng đến khối doanh nghiệp tư nhân, đặc biệt là doanh nghiệp khoa học công nghệ; giao cho doanh nghiệp các bài toán lớn, bài toán chiến lược dựa trên yêu cầu thực tế của thành phố và để làm được việc này, thành phố cần có các chính sách về gọi vốn và ưu đãi thuế.