Phát triển AI có trách nhiệm

Thủ đô Paris của Pháp đang có chuỗi sự kiện trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Hành động về AI diễn ra từ ngày 10 đến 11-2.

Trong ngày 6 và 7-2, tại Viện Bách khoa Paris, viện giáo dục hàng đầu về khoa học, công nghệ và kỹ thuật tại Pháp, hàng ngàn chuyên gia, nhà khoa học và lãnh đạo doanh nghiệp tham dự hội nghị nhằm tìm tiếng nói chung về loại hình công nghệ đang phát triển nhanh chóng và làm thay đổi sâu sắc nhiều lĩnh vực kinh doanh trong chưa đầy 2 năm qua.

Đây cũng là dịp để hướng đến các giải pháp phát triển AI một cách bền vững, minh bạch và có trách nhiệm, đồng thời tìm cách duy trì vị thế của Pháp và châu Âu trong cuộc đua AI toàn cầu. Một hội nghị khác về AI cũng diễn ra tại Paris trong ngày 6 và 7-2 do Hiệp hội quốc tế về AI an toàn và đạo đức (IASEI) tổ chức.

Đây là tổ chức mới được thành lập vào năm ngoái. Hội nghị của IASEI có sự tham gia 3 nhà khoa học đoạt giải Nobel, gồm nhà khoa học máy tính Geoffrey Hinton, nhà báo Maria Ressa và nhà nghiên cứu kinh tế Joseph Stiglitz.

Ngày 8 và 9-2, Hội nghị về tác động của AI đối với văn hóa được tổ chức tại Paris, trước khi nguyên thủ các nước, người đứng đầu chính phủ và quan chức cấp cao từ khoảng 100 quốc gia cùng các nhà lãnh đạo ngành công nghệ toàn cầu tham dự Hội nghị thượng đỉnh Hành động về AI.

Với mong muốn thúc đẩy AI thành ngành công nghiệp quốc gia của mình, nước chủ nhà Pháp đang tập trung vào các lĩnh có lợi thế như các hệ thống có sẵn miễn phí hoặc “nguồn mở” và năng lượng sạch để cung cấp năng lượng cho các trung tâm dữ liệu.

Bên cạnh đó, giảm thiểu tình trạng gián đoạn lao động và thúc đẩy chủ quyền trong thị trường AI toàn cầu cũng nằm trong chương trình nghị sự. Pháp muốn thảo luận về các khung chính sách AI thay vì ban hành thêm các quy tắc có thể làm chậm tốc độ phát triển của các công ty trong nước, vốn đã tụt hậu so với các đối thủ ở Mỹ thông qua việc triển khai Đạo luật AI của Liên minh châu Âu theo cách linh hoạt nhất.

Giới công nghệ đang đổ dồn sự chú ý vào Liang Wengfeng (Lương Văn Phong), nhà sáng lập công ty khởi nghiệp DeepSeek của Trung Quốc, vừa cho ra mắt mô hình DeepSeek R1 gây chấn động thị trường. Dù vậy, thông tin về sự có mặt của ông Lương vẫn chưa được xác nhận.

Tin cùng chuyên mục