Phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng

Thời gian qua, công tác vận động đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) học tập và làm theo lời Bác trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, giữ gìn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc ở xã Bình Minh, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước đã đạt được những kết quả nhất định nhờ biết phát huy vai trò của Hội đồng già làng.

Xã Bình Minh có dân số 2.770 hộ với 11.814 nhân khẩu, trong đó hộ đồng bào DTTS là 1.053 hộ với 4.849 khẩu, chiếm 41% dân số. Hội đồng già làng của xã gồm 8 thành viên đã phát huy vai trò tích cực của mình trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các DTTS thực hiện nếp sống văn minh, xóa bỏ các luật tục lạc hậu, mê tín dị đoan; xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, đẩy lùi các tệ nạn tiêu cực trong đời sống, lao động, sản xuất.

Bằng các việc làm thiết thực, công tác mặt trận ở cơ sở đã gặt hái được thành quả như thu hút đông đảo người dân tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao ở cộng đồng; 70% hộ gia đình thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, không có hành vi truyền bá và hành nghề mê tín dị đoan; trên 70% hộ gia đình được công nhận Gia đình văn hóa, đảm bảo 100% trẻ em trong độ tuổi đi học ở trong thôn được đến trường.

Bằng kinh nghiệm và uy tín của mình, Hội đồng già làng đã thường xuyên kết hợp với chính quyền, mặt trận và các đoàn thể họp dân nhằm tuyên truyền bằng 2 thứ tiếng (tiếng phổ thông và tiếng dân tộc) để đồng bào dân tộc S’tiêng hiểu rõ hơn; lúc thì tranh thủ trong các dịp lễ hội, khi thì thông qua các chuyến đi làm rẫy để tuyên truyền, vận động.

Già làng Điểu Lên (80 tuổi, thành viên Hội đồng già làng của xã) thường kể chuyện về tình cảm, tấm lòng của Bác Hồ với đồng bào DTTS, nói chuyện về các vấn đề lao động, sản xuất, đời sống sinh hoạt hàng ngày của gia đình, về cách thức làm ăn, về văn hóa dân tộc, khuyến khích bà con chăm chỉ làm ăn, phát triển kinh tế; nhất là ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa, các lễ hội, phong tục, trang phục, ẩm thực truyền thống…

Để bảo tồn văn hóa truyền thống của dân tộc S’tiêng, xã Bình Minh đã được Nhà nước đầu tư xây dựng Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng tại thôn Bom Bo, là nơi giới thiệu phong tục, tập quán đời sống văn hóa, nghề truyền thống của người S’tiêng; qua đó, giúp đồng bào ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Tin cùng chuyên mục