Phát huy vai trò làm chủ, tinh thần tự quản của nhân dân

Sáng 17-10, tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà đã trình bày báo cáo chính trị tại đại hội.

Các đại biểu dự đại hội. Ảnh: QUANG PHÚC
Các đại biểu dự đại hội. Ảnh: QUANG PHÚC

Báo cáo cho biết, nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh, tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường; tình hình trong nước còn không ít khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, công tác mặt trận tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện.

Khối đại đoàn kết toàn dân tộc được giữ vững, mối quan hệ máu thịt và niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước không ngừng được củng cố và tăng cường.

Về tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc, báo cáo đánh giá, nhân dân vui mừng, phấn khởi trước những thành tựu to lớn sau gần 40 năm đổi mới, thế và lực của đất nước ngày càng được nâng cao, hội đủ các yếu tố để mở ra một diện mạo, tầm nhìn mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

1 Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.jpg
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà. Ảnh: QUANG PHÚC

Bên cạnh đó, các tầng lớp nhân dân bày tỏ mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục có chủ trương, chính sách đột phá để phát triển kinh tế, tạo việc làm, tạo sinh kế và tăng thu nhập cho người dân, giải quyết tốt hơn nữa các vấn đề xã hội, chú trọng đầu tư cho văn hóa.

Cùng với đó, có giải pháp căn cơ để ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, bão lũ, hạn hán, xâm nhập mặn, sụt lở bờ sông, bờ biển, nhất là tại vùng ĐBSCL, vùng ven biển, khu vực Bắc Trung bộ, Tây Nguyên, miền núi phía Bắc; bảo đảm an ninh, an toàn cuộc sống của người dân; tập trung, quyết liệt thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Báo cáo cũng nêu, 5 năm qua, phát huy vai trò nòng cốt chính trị để nhân dân làm chủ, MTTQ Việt Nam các cấp luôn lấy lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân làm trung tâm, thực hiện tốt việc tập hợp, phản ánh ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, góp phần thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên dự đại hội.jpg
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên dự đại hội. Ảnh: QUANG PHÚC

Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn do mặt trận chủ trì hoặc phối hợp như: Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế; Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch Covid-19; Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau… tiếp tục có dấu ấn đậm nét trong xã hội.

Hàng trăm ngàn tỷ đồng được huy động từ các nguồn lực trong các tầng lớp nhân dân trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài, để hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết, ủng hộ người nghèo, cứu trợ thiên tai, bão lũ, thực hiện an sinh xã hội, phòng, chống dịch Covid-19...

Đó là minh chứng rõ nét, là biểu hiện sinh động cho truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, trở thành nguồn sức mạnh nội sinh, góp phần không nhỏ vào thành tựu chung của đất nước.

Đoàn đại biểu TPHCM dự đại hội.jpg
Đoàn đại biểu TPHCM dự đại hội. Ảnh: QUANG PHÚC

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên luôn là địa chỉ tin cậy, lắng nghe, chia sẻ; tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân để phản ánh với Đảng, Nhà nước và cơ quan có thẩm quyền.

Trên 20.000 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân đã được phản ánh tại các kỳ họp của Quốc hội; gần 86.000 hội nghị phản biện xã hội ở các cấp; trên 8,3 triệu lượt ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân vào dự thảo Luật Đất đai sửa đổi (chiếm 69% trong tổng số lượt ý kiến trong cả nước); hơn 200.000 cuộc giám sát.

Đây là những con số biết nói, khẳng định vai trò, vị trí, đóng góp quan trọng của hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp trong việc thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Nhiều bài học kinh nghiệm được chỉ ra, trong đó có việc quán triệt sâu sắc quan điểm “dân là gốc”; tôn trọng và phát huy, bảo vệ quyền làm chủ của nhân dân; phục vụ lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; đổi mới mạnh mẽ tổ chức bộ máy, nội dung, phương thức hoạt động hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư…

1.jpg
Toàn cảnh đại hội. Ảnh: QUANG PHÚC

Nhiệm kỳ 2024-2029, MTTQ tiếp tục tăng cường vai trò nòng cốt chính trị và sứ mệnh của mặt trận trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo đồng thuận xã hội, khơi dậy mạnh mẽ truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng để phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Cùng với đó, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, thực hiện quyền làm chủ của nhân dân; đề cao vai trò của nhân dân trong tham gia, quyết định các chủ trương, chính sách liên quan đến những vấn đề lớn và hệ trọng của đất nước.

“Xây dựng MTTQ Việt Nam thực sự là liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện; làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân”, báo cáo nêu rõ.

Qua đó, tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đa dạng hóa các hình thức tập hợp, vận động quần chúng nhân dân, hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư, tăng cường sự đồng thuận xã hội; chủ động, tích cực tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đại hội đề ra 10 chỉ tiêu cụ thể, đồng thời, bổ sung 1 chương trình mới, đó là chương trình phát huy vai trò làm chủ, tinh thần tự quản của nhân dân, xây dựng khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc, đây là phương thức để tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức dân để chăm lo, bồi dưỡng cho dân.

Đại hội kêu gọi đồng bào ta ở trong và ngoài nước phát huy truyền thống yêu nước, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, tự hào và tự tôn dân tộc, đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn, thách thức; lấy mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” làm điểm tương đồng, tạo nền tảng vững chắc bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, chung tay xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Tin cùng chuyên mục