Phát huy tốt nhất vai trò của Hội Luật gia TPHCM

Chiều 28-9, đồng chí Nguyễn Văn Quyền (Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam) làm trưởng đoàn công tác Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam, đã có cuộc làm việc với Thường trực Thành ủy TPHCM.
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thành phần đoàn công tác Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam còn có các đồng chí: Trần Công Phàn, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, Tổng Thư ký Hội Luật gia Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khóa XV; Lê Thị Kim Thanh, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; Trần Đức Long, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; Nguyễn Thanh Hải, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Văn Du, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, Phó Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao; Nguyễn Quang Dũng, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, Phó Viện trưởng Viện KSND Tối cao; Nguyễn Khánh Ngọc, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; Lương Sao Mai, Chánh văn phòng Đảng đoàn, Trưởng Ban tổ chức cán bộ Hội Luật gia Việt Nam; Dương Đình Khuyến, Trưởng Ban tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý; Nguyễn Thị Phương Thảo, Trưởng Ban đối ngoại và hợp tác quốc tế; Cao Thị Xuân, Trưởng phòng hành chính – tổng hợp Văn phòng Trung ương hội.

Tiếp đoàn có các đồng chí: Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Lê Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM; lãnh đạo các cơ quan ban ngành thành phố.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Báo cáo về công tác lãnh đạo chỉ đạo của Thành ủy, UBND TPHCM đối với Hội Luật gia TPHCM, đồng chí Trần Quốc Trung, Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM cho biết, Hội Luật gia TPHCM có 22 Hội Luật gia quận, huyện, TP Thủ Đức; 22 chi hội Luật gia tại các sở ban ngành thành phố thuộc hội; 310/312 chi hội xã, phường và 120 chi hội cơ quan, phòng, ban quận, huyện trực thuộc Hội Luật gia quận, huyện, TP Thủ Đức. Số hội viên hiện nay là 7.449.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Thành hội và Hội Luật gia quận, huyện tích cực tham gia tổ chức 99 hội nghị, có 844 lượt đóng góp ý kiến cho các dự thảo, dự án luật; thực hiện tư vấn pháp luật 11.342 trường hợp và trợ giúp pháp lý cho 709 trường hợp là các đối tượng thuộc diện chính sách, người nghèo, người già neo đơn, trẻ em, người có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, người dân tộc và những người yếu thế trong xã hội dưới nhiều hình thức khác nhau.

Hội Luật gia các cấp đã thực hiện 4.384 cuộc tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như tổ chức phiên tòa giả định, hội thi tìm hiểu pháp luật, xây dựng video clip, qua mạng Zalo... với 356.219 lượt người dự; cấp phát 302.598 tài liệu tuyên truyền; tham gia 240 cuộc giám sát do MTTQ và cơ quan các cấp TP và quận, huyện tổ chức; tham gia tư vấn về pháp luật cho các cấp chính quyền, cơ quan, đơn vị, giải quyết khiếu nại 886 vụ việc; hòa giải 3.731 vụ việc, trong đó hòa giải thành là 2.747 vụ việc, đạt tỷ lệ 73,63%.

Đồng chí Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Sau khi nghe báo cáo về tình hình lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy đối với Đảng đoàn Hội Luật gia TPHCM và tình hình tổ chức, hoạt động của hội, đồng chí Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam đánh giá cao các hoạt động của Đảng đoàn Hội Luật gia TPHCM trong thời gian vừa qua.

Để đạt được những kết quả đó là nhờ Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy quan tâm lãnh đạo chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp phối hợp hỗ trợ Hội Luật gia các cấp trong các hoạt động để hoàn thành nhiệm vụ; thực hiện đúng cương lĩnh, điều lệ, đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và điều lệ Hội Luật gia Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải tiếp thu các ý kiến của đoàn công tác Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải tiếp thu các ý kiến của đoàn công tác Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải thay mặt lãnh đạo Thành ủy trân trọng ghi nhận, cảm ơn lãnh đạo Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam đã tới khảo sát và làm việc với Thành ủy TPHCM. Qua buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hồ Hải tiếp thu các ý kiến góp ý và cảm ơn sự quan tâm của đoàn.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh, Hội Luật gia TPHCM hoạt động giúp ích cho chính trị, phát triển kinh tế, ổn định xã hội và vấn đề an dân. Việc tư vấn, hỗ trợ pháp lý, nhất là khu vực vùng ven, nơi có nhiều công nhân sinh sống và làm việc là rất cần thiết.

Lãnh đạo TPHCM tặng quà lưu niệm cho đoàn công tác Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam. Ảnh: VIỆT DŨNG

Lãnh đạo TPHCM tặng quà lưu niệm cho đoàn công tác Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chia sẻ về việc TP đang nỗ lực thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 30-12-2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24-6-2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM cũng như việc thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 7-10-2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải cho biết, để các nghị quyết đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả, cần sự đoàn kết, quyết tâm, đồng lòng chung tay của cả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP với vai trò là nòng cốt. Đồng thời rất cần sự giúp sức hỗ trợ của các cơ quan Trung ương; trong đó có vai trò quan trọng của Hội Luật gia Việt Nam tiếp sức TPHCM thực hiện hiệu quả các nghị quyết nói trên.

Tin cùng chuyên mục