Phát huy tinh thần quật khởi của nữ tướng Nguyễn Thị Định trong phát triển đất nước

Đồng chí Nguyễn Thị Định là một trong những phụ nữ tiêu biểu của thời đại Hồ Chí Minh, là một vị tướng kiên cường, một nhà lãnh đạo tài ba, có uy tín lớn, được mọi tầng lớp trong xã hội và bạn bè thế giới tin yêu, cảm phục, kính trọng. 

Ngày 15-3, tại Bến Tre, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Tỉnh ủy Bến Tre phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ “Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Nguyễn Thị Định” nhân Kỷ niệm 105 Ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Định (15-3-1920 – 15-3-2025).

Tham dự hội thảo có các đồng chí: Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; PGS.TS Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Hồ Thị Hoàng Yến, Quyền Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bến Tre; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre Trần Thanh Lâm; Trung tướng Võ Viết Thanh, nguyên Chủ tịch UBND TPHCM; Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam.

Cùng tham dự còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh Bến Tre, các tỉnh, thành, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang; các nhà khoa học, thân nhân gia đình đồng chí Nguyễn Thị Định và đại diện đội quân tóc dài...

3.jpg
Các đại biểu tham dự hội thảo

Phát biểu khai mạc tại hội thảo, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Hồ Thị Hoàng Yến cho biết, đồng chí Nguyễn Thị Định là một trong những người con ưu tú của quê hương Đồng Khởi nói riêng và của dân tộc Việt Nam nói chung; một nhà lãnh đạo xuất sắc, một biểu tượng kiên cường của phụ nữ Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Trên mọi lĩnh vực, đồng chí để lại dấu ấn sâu đậm trong công tác tổ chức, xây dựng lực lượng và lãnh đạo phong trào phụ nữ.

Với 72 năm tuổi đời, 56 năm hoạt động cách mạng liên tục, đồng chí đã truyền cảm hứng mạnh mẽ về tinh thần yêu nước, sự kiên trung và ý chí bất khuất của người phụ nữ Việt Nam, suốt đời kiên cường phấn đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng phụ nữ, với đức tính khiêm tốn, nhân hậu, giản dị, luôn gắn bó mật thiết với nhân dân.

“Đồng chí là một trong những phụ nữ tiêu biểu của thời đại Hồ Chí Minh, là một vị tướng kiên cường, một nhà lãnh đạo tài ba, có uy tín lớn, được mọi tầng lớp trong xã hội và bạn bè thế giới tin yêu, cảm phục, kính trọng. Dù ở cương vị công tác nào, hoàn cảnh nào, đồng chí vẫn luôn kiên cường, dũng cảm vượt qua, hoạt động không mệt mỏi đến cuối đời. Tinh thần cống hiến trọn đời của đồng chí vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc là tấm gương sáng cho các thế hệ hôm nay và mai sau học tập, noi theo”, Quyền Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre nhấn mạnh.

4.jpg
Quyền Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Hồ Thị Hoàng Yến phát biểu khai mạc hội thảo

Tham luận tại hội thảo, GS.TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, đồng chí Nguyễn Thị Định đã nêu tấm gương cao đẹp của người phụ nữ Việt Nam “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”; một nữ tướng có tài thao lược; nhà lãnh đạo có uy tín, được nhân dân, chiến sĩ trong nước, bạn bè trên thế giới tin yêu, kính trọng.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam Rogelio Polancon Fuentes đã có bài tham luận về “Tình cảm của nhân dân Cuba đối với đồng chí Nguyễn Thị Định”; đồng thời trao tặng tập sách “Nguyễn Thị Định 1920-2025”, tập hợp những bài viết, hình ảnh do ông viết và tổng hợp để gửi tặng Bến Tre, gửi đến Nhà lưu niệm làng Moncada.

ÔNG HUỲNH THÀNH ĐẠT.jpg
PGS.TS Huỳnh Thành Đạt, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu tổng kết hội thảo

Phát biểu tổng kết hội thảo, PGS.TS Huỳnh Thành Đạt, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho rằng, hội thảo góp phần khơi dậy tinh thần ý chí quật khởi, cổ vũ khí thế toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nỗ lực thực hiện nhiều chủ trương chính sách quan trọng. “Đặc biệt là bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng và truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, trong đó có thế hệ trẻ nhằm hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc, sánh vai với các cường quốc năm Châu trong kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Huỳnh Thành Đạt nhấn mạnh.

1.jpg
Đồng chí Nguyễn Thị Định bìa trái. Ảnh: TƯ LIỆU

Hội thảo lần này, Ban tổ chức đã nhận được trên 80 bài viết, báo cáo tham luận về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Nguyễn Thị Định. Trong đó, nhiều tham luận làm rõ vai trò, tính sáng tạo, nghệ thuật lãnh đạo… của đồng chí Nguyễn Thị Định trong phong trào Đồng Khởi 1960.

Ảnh tham quan.jpg
Các đại biểu tham quan không gian trưng bày về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Nguyễn Thị Định

Đồng chí Nguyễn Thị Định, sinh vào ngày 15-3-1920, trong một gia đình giàu truyền thống yêu nước. Bà được người dân gọi với cái tên thân thương là cô Ba Định. Năm 16 tuổi, bà đã tham gia cách mạng; 18 tuổi được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương. Bà từng giữ các chức vụ: Phó Tổng Tư lệnh các Lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam Việt Nam; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Phó Chủ tịch Liên đoàn Phụ nữ dân chủ Quốc tế; Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (nay là Chính phủ); Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre; Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre. Bà được phong quân hàm Thiếu tướng vào tháng 4-1974 và là nữ tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Bà mất ngày 26-8-1992 trong niềm thương tiếc vô hạn của Đảng, Nhà nước, nhân dân và bạn bè trên thế giới. Ngày 30-8-1995, Nữ tướng Nguyễn Thị Định được Nhà nước truy tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”.

Tin cùng chuyên mục