Phát huy tinh thần Lý Tự Trọng của thanh niên trong thời đại mới

Ngày 17-10, nhân Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng (20-10-1914 - 20-10-2024), Ban Thường vụ Thành đoàn TPHCM tổ chức tọa đàm “Sáng mãi con đường cách mạng của thanh niên” tại Trường Đoàn Lý Tự Trọng (TP Thủ Đức, TPHCM) và điểm cầu trực tuyến tại Tỉnh đoàn Hà Tĩnh.

z5938945912867_83a78e760494648c560710057281548d.jpg
Các đại biểu dâng hoa tưởng nhớ anh hùng Lý Tự Trọng sáng 17-10
z5938945861811_0f8a736cc81153f07752d86ecef03284.jpg
Quang cảnh tọa đàm

Phát biểu tại chương trình, Hiệu trưởng Trường Đoàn Lý Tự Trọng Huỳnh Ngô Tịnh cho biết, tên tuổi của đồng chí Lý Tự trọng với khí phách hiên ngang, anh dũng mãi sáng ngời qua bao thế hệ, như một tấm gương cho tinh thần cách mạng và lẽ sống thanh niên, với câu nói nổi tiếng trước tòa án thực dân: “Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác”.

Tọa đàm không chỉ là dịp để nhớ đến một người anh hùng với lòng yêu nước nồng nàn, mà còn để lan tỏa tinh thần hy sinh, ý chí kiên cường và nhân rộng quyết tâm vươn lên của thanh niên Việt Nam trong mọi hoàn cảnh và thử thách.

Tại tọa đàm đã ghi nhận nhiều ý kiến phát biểu, thảo luận của các chuyên gia, nhà khoa học và cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên. Đây chính là những tư liệu quý giá, góp thêm chất liệu về mặt lý luận và thực tiễn cho công tác giáo dục của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

z5938945862172_c93b5507da85fffdd7125b94a7b6e06d.jpg
PGS-TS Hà Minh Hồng, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử TPHCM, trình bày tham luận tại tọa đàm

Với tham luận Tinh thần Lý Tự Trọng và tấm gương anh hùng Lý Tự Trọng, PGS-TS Hà Minh Hồng, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử TPHCM, nhận định, tinh thần Lý Tự Trọng là tinh thần hăng hái và chủ động tham gia tất cả các hoạt động cách mạng được giao phó. Đồng thời, là tinh thần trung kiên, bất khuất, không sợ hiểm nguy.

Phát huy tinh thần này, ngày nay, con đường cách mạng của thanh niên là xây dựng nguồn lực chính để phát triển đất nước, mang trong mình sức khỏe, trí tuệ; sự sáng tạo vượt trội, phát triển của khoa học, kỹ thuật và công nghệ; có khát vọng, lý tưởng cao đẹp, biết đấu tranh không khoan nhượng những hiện tượng tiêu cực và tệ nạn xã hội.

z5938945912749_18bf33b8970822a81de1f69f82953ec7.jpg
Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống Thành đoàn TPHCM Phạm Chánh Trực trình bày tham luận tại tọa đàm

Trong tham luận Từ “không thành công thì thành nhân” đến “con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng”, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống Thành Đoàn TPHCM Phạm Chánh Trực nhận định, bản chất “con đường cách mạng” của đồng chí Lý Tự Trọng là đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Đồng chí Lý Tự Trọng đã thấm đẫm tư tưởng Mác - Lênin và lý tưởng cộng sản thông qua sự dìu dắt huấn luyện trực tiếp của Bác Hồ với những bài học chủ nghĩa Mác - Lênin mà Bác Hồ viết và biên dịch. Bản chất “con đường cách mạng” đó còn là những trải nghiệm thực tế của đồng chí Lý Tự Trọng.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn Nguyễn Thái An phát biểu tại chương trình

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn Nguyễn Thái An phát biểu tại chương trình

Tại chương trình, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn Nguyễn Thái An nhấn mạnh, mặc dù hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, nhưng đồng chí Lý Tự Trọng đã để lại cho thế hệ trẻ Việt Nam ngày nay những bài học kinh nghiệm quý báu. Đó là lòng yêu nước nồng nàn; lý tưởng sống cao đẹp; tấm gương ham học hỏi, tinh thần tự học, tự rèn; lòng can đảm, gan dạ, ý chí sắt đá của người chiến sĩ cộng sản; bài học về tình đồng đội thủy chung sâu sắc.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc hội thi “Tự hào sử Việt” lần thứ VII năm 2024

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc hội thi “Tự hào sử Việt” lần thứ VII năm 2024

Cùng ngày, Ban Thường vụ Thành đoàn TPHCM tổ chức hội thi “Tự hào sử Việt” lần thứ VII năm 2024 với chủ đề “Tự hào 50 năm thành phố anh hùng”. Qua đó nhằm giáo dục truyền thống, lịch sử cho đoàn viên, thanh thiếu nhi thành phố; hướng đến kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2025), 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025) và 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức được vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 - 2-7-2026).

Tin cùng chuyên mục