Phát huy nhiệt huyết của tuổi trẻ

Dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) được coi là một “kỳ tích”, khi thời gian hoàn thành công trình chỉ trong 6 tháng thi công. Trong guồng quay hối hả chạy đua đưa công trình về đích, có sự xuất hiện một lực lượng áo xanh tình nguyện mang tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ. Cùng đáp lời khi Tổ quốc lên tiếng gọi, họ đã trải qua một mùa hè nóng bỏng không thể nào quên.

Thi công đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối. Ảnh: Phúc Hậu
Thi công đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối. Ảnh: Phúc Hậu

Gắn kết bởi tinh thần tình nguyện, xung kích

Có mặt từ những ngày đầu tiên của đợt cao điểm tình nguyện tham gia đẩy nhanh tiến độ công trình đường dây 500kV mạch 3 vào đầu tháng 6, Phương Liên (đoàn viên huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) chia sẻ, chưa bao giờ không khí tình nguyện lại sôi nổi, gấp gáp như vậy, khi tinh thần xung kích của tuổi trẻ được kích hoạt tối đa. Trong thời tiết khắc nghiệt lúc nắng gắt, lúc mưa lớn, Phương Liên đã cùng các bạn trẻ huyện Kim Sơn hỗ trợ hàng chục hộ dân tháo dỡ nhà ở, công trình phụ trợ nằm trong hành lang tuyến, di chuyển đồ đạc, vật dụng sinh hoạt để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Trong đó, một số hộ dân nằm trong khu vực địa hình phức tạp, có nhiều công trình nhà cửa, chuồng trại. Các thanh niên tình nguyện đều là thợ “nghiệp dư”, vậy mà mọi việc đều được giải quyết nhanh gọn, nhận được lời cảm ơn không ngớt của người dân.

Tương tự, hình ảnh áo xanh tình nguyện đã trở nên quen thuộc trên công trường đi qua các huyện Yên Thành, Diễn Châu, Nam Đàn, Quỳnh Lưu, thị xã Hoàng Mai… của tỉnh Nghệ An. Các bạn trẻ đã “cùng ăn, cùng ở và cùng làm” với bà con; tháo dỡ hàng trăm nhà cửa và công trình xây dựng, làm sạch mặt bằng trước khi bàn giao. Đây cũng là nơi được ghi nhận có những mô hình sáng tạo: tổ chức “Bữa cơm công trường”, “Bát nước công trường” để động viên kịp thời cho đội ngũ thi công dự án. Bí thư Huyện đoàn Nghi Lộc Nguyễn Đức Lộc cho biết: “Chúng tôi đã nấu hàng trăm suất cơm sạch sẽ, đảm bảo đủ chất dinh dưỡng, giúp anh em công nhân thi công đường điện được đảm bảo sức khỏe. Chúng tôi còn hỗ trợ chỗ nghỉ tại các điểm móng cột; tổ chức gặp mặt giao lưu văn hóa, văn nghệ để động viên tinh thần cho đội ngũ công nhân…”.

Những câu chuyện, những hình ảnh áo xanh tình nguyện cũng xuất hiện dày đặc tại các địa phương nằm dọc công trường thi công đường dây 500kV mạch 3, với sự ra quân đồng loạt của thanh niên 9 tỉnh đoàn, gồm: Hải Dương, Thanh Hóa, Nam Định, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Hưng Yên, Ninh Bình, Thái Bình. Bạn Mai Trường Hà, đoàn viên xã Quỳnh Trang (thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An), tâm sự, những chiếc áo xanh ướt đẫm mồ hôi, bữa cơm muộn ngay gần công trường, lời động viên chia sẻ… đã thực sự gắn kết họ trong một tinh thần tình nguyện, xung kích của tuổi trẻ. “Ngày công trình lớn đóng điện thành công, em cảm thấy rất tự hào vì đã được cùng hàng ngàn bạn trẻ góp công sức. Đó cũng sẽ là một kỷ niệm khó quên của thời thanh niên sôi nổi”, Hà bày tỏ.

Bài học huy động sức trẻ

Là một trong những đơn vị được Trung ương Đoàn khen thưởng vì thành tích hoàn thành xuất sắc, vượt tiến độ, Bí thư Tỉnh đoàn Ninh Bình Trịnh Như Lâm cho biết, đợt cao điểm vừa qua đã thể hiện vai trò tiên phong, xung kích, tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ tỉnh Ninh Bình trong việc sẵn sàng đảm nhận những “việc mới, việc khó” được cấp ủy, chính quyền giao phó. Khi được tin tưởng và khích lệ, các bạn trẻ sẽ phát huy tốt năng lực, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trên địa bàn. Đó cũng là động lực để tuổi trẻ thực hiện hiệu quả Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2024.

Cũng là đơn vị được Trung ương Đoàn tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm hỗ trợ lực lượng thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Nghệ An Nguyễn Thị Phương Thúy chia sẻ, việc đầu tiên là phải truyền thông cho đoàn viên, thanh niên hiểu được tầm quan trọng của dự án, từ đó họ tự hào vì được tham gia, sẵn sàng đồng lòng dốc sức cho phong trào. Chỉ khi đó, công việc mới được triển khai một cách sáng tạo, mang lại hiệu quả cao nhất.

B4a.jpg
Ngăn lộ 500kV mạch 3 tại trạm biến áp 500kV Quảng Trạch được khánh thành vào ngày 29-8, bắt đầu thực hiện sứ mệnh tăng công suất truyền tải điện từ miền Trung ra miền Bắc từ 2.200MW lên 5.000MW Ảnh: MINH PHONG

Chiến dịch cao điểm hỗ trợ thi công dự án đường dây 500kV mạch 3 đã khép lại với thành tích rất ấn tượng. Các đoàn viên đã hỗ trợ tháo dỡ 262 công trình nhà ở, 150 chuồng trại và vật kiến trúc; giải tỏa, phát quang 208 khoảng cột để bàn giao mặt bằng thi công. Ông Cao Quang Quỳnh, Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), đã ngạc nhiên: “Chưa bao giờ công trình giải phóng mặt bằng, phát quang hành lang tuyến lại được hoàn thành nhanh như vậy”!

Từ chiến dịch này, Trung ương Đoàn đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý báu trong triển khai các phong trào phát huy sức trẻ thanh niên. Như Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy nhận định, thành công đầu tiên chính là công tác tuyên truyền, thu hút sự quan tâm của xã hội, để thanh niên nhận thức được ý nghĩa lớn của phong trào. Tiếp theo đó, các tổ chức Đoàn cần khơi dậy tinh thần trách nhiệm, niềm vinh dự, tự hào và quyết tâm của tuổi trẻ khi được tham gia đóng góp sức trẻ vào các công việc quan trọng của đất nước. Khi đó, sức mạnh nội tại, tinh thần vượt khó, dấn thân, dám nghĩ, dám làm của thanh niên sẽ “cháy lên” ngọn lửa thanh xuân.

Tin cùng chuyên mục