Phát huy giá trị các thiết chế văn hóa gắn với nâng cao đời sống người dân

Chiều 6-6, đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, chủ trì đoàn khảo sát các thiết chế văn hóa cơ sở gắn với việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại xã Bà Điểm và xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn.

z5513820347748_3b1d6311b72883658f626e78e47daf47.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại buổi khảo sát. Ảnh: VIỆT DŨNG

Kết luận buổi khảo sát, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải ghi nhận những nỗ lực của xã Bà Điểm, xã Xuân Thới Sơn nói riêng và huyện Hóc Môn nói chung trong bảo tồn, phát huy giá trị các thiết chế văn hóa cơ sở gắn với xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Đồng chí nhận xét, các thiết chế văn hóa cơ sở tại địa phương được đầu tư đảm bảo các tiêu chí của thành phố, tạo sự lan tỏa tích cực. Qua đó góp phần làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thấm sâu trong đời sống xã hội, dần trở thành chuẩn mực trong nếp sống, nếp nghĩ của người dân.

Thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM yêu cầu huyện Hóc Môn nâng cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt từ huyện đến cơ sở, đặc biệt là người đứng đầu cơ quan, đơn vị các cấp trong phát huy giá trị các thiết chế văn hóa cơ sở gắn với xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Đồng chí nhấn mạnh, mỗi hành động văn minh, lịch sự, tận tình của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong phục vụ nhân dân cũng thể hiện việc học tập và làm theo Bác. Do đó, việc bảo tồn, phát huy các thiết chế văn hóa, xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh cần gắn liền với nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

z5513820320207_c34963ecb47278580d136d84c143f4ea.jpg
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Bạch Mai trao đổi tại buổi khảo sát. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải yêu cầu huyện Hóc Môn cần tập trung xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh gắn với các thiết chế văn hóa cơ sở. Bên cạnh đó, rà soát, bổ sung, hoàn thiện các thiết chế văn hóa; quy hoạch, đầu tư xây dựng các công trình văn hóa mới gắn với hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đẩy mạnh hoạt động truyền thông trên không gian mạng, đài truyền thanh về xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

Cùng với đó, tăng cường tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng và những việc làm thiết thực.

z5513820329964_b141959692b47a86065a2d6b2e07a6aa.jpg
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Nguyễn Thọ Truyền trao đổi tại buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trước đó, báo cáo tại buổi khảo sát, lãnh đạo Đảng ủy xã Bà Điểm cho biết, hiện nay trên địa bàn xã Bà Điểm có 10 điểm sinh hoạt văn hóa ở ấp, 1 di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố, 1 di tích lịch sử văn hóa cấp thành phố, 1 nhà truyền thống và 29 điểm địa chỉ đỏ. Xã Bà Điểm đã ra mắt 21 Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, trong đó có 1 điểm tại cơ sở tôn giáo và 3 điểm tại các quán cà phê. Huyện cũng thực hiện 1 mô hình “Vườn cây của Bác”, góp phần lan tỏa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong nhân dân.

Tại xã Xuân Thới Sơn có 2 địa chỉ đỏ, hàng năm xã quan tâm tu bổ để phục vụ cho người dân đến học tập, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Xã cũng ra mắt 13 Không gian văn hóa Hồ Chí Minh gồm 5 không gian văn hóa tại trụ sở các trường học, 6 không gian văn hóa tại trụ sở các ấp, 2 không gian văn hóa tại trụ sở UBND xã và Ban Chỉ huy Quân sự xã. Việc xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh đã góp phần đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

z5513820336288_7bfb4637b1654c71c1b27f24924db4a1.jpg
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy huyện Hóc Môn Trần Anh Tuấn phát biểu tại buổi giám sát. Ảnh: VIỆT DŨNG

Hai địa phương nhìn nhận việc xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh chưa lan tỏa nhiều đến các công ty, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trên địa bàn. Bên cạnh đó, chưa thu hút được đông đảo người dân đến tham quan, học tập tại các mô hình Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, các sản phẩm học tập Bác chưa phong phú, cơ sở vật chất chưa đáp ứng được yêu cầu… Hai địa phương kiến nghị huyện, thành phố quan tâm bố trí kinh phí để sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất.

Tin cùng chuyên mục