Phát hiện sạt trượt trên núi Y Sơn, tỉnh Bắc Giang công bố tình huống khẩn cấp

Y Sơn là một ngọn núi có di tích lịch sử và công trình quan trọng, nhưng hiện đang có dấu hiệu sạt lở sau bão số 3.

Ngày 18-9, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định công bố tình huống khẩn cấp về tình trạng sạt lở núi Y Sơn ở xã Hòa Sơn (huyện Hiệp Hòa).

Núi Y Sơn (còn có tên gọi là núi IA) thuộc xã Hòa Sơn, diện tích khoảng 100ha. Dưới chân núi có trường tiểu học, THCS, nghĩa trang liệt sĩ và 814 hộ dân với 3.837 nhân khẩu của hai thôn Thù Sơn và Sơn Trung sinh sống.

IMG_3651.jpeg
Một phần núi Y Sơn. Ảnh: Báo Bắc Giang

Trên núi có Khu di tích lịch sử đền Y Sơn. Trong lòng núi là công trình do Lữ đoàn Công binh 299 (Quân đoàn 12) quản lý.

Thông tin từ tỉnh Bắc Giang, từ năm 2018 đến 2020, tại núi này đã từng xảy ra sụt lún, nứt gây nguy hiểm. UBND tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo di dời Trường Tiểu học Hòa Sơn và tái định cư cho các gia đình bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, trong đợt bão số 3, khu vực này tiếp tục sạt trượt, đe dọa 10 hộ dân và Trường THCS Hòa Sơn. UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu các cơ quan chức năng di dân khẩn cấp, tổ chức ứng phó thiên tai, phối hợp với Lữ đoàn Công binh 299 và các đơn vị liên quan để xử lý sạt lở.

Di dời 30 hộ dân ở Sơn Động do vết nứt 60m

Ngày 18-9, thông tin từ tỉnh Bắc Giang cũng, cho biết Tổ Bảo vệ an ninh trật tự thôn Tuấn Sơn, xã Tuấn Đạo, huyện Sơn Động (tỉnh Bắc Giang) vừa phát hiện vết nứt dài trên đồi, có nguy cơ sạt lở ảnh hưởng đến 30 hộ dân. UBND xã đã kiểm tra, xác định vết nứt dài 60m, sâu 40cm và rộng 30cm. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn xã đã kịp thời vận động 30 hộ dân di dời đến nơi an toàn, trong đó có một số hộ đã đến tạm trú tại nhà văn hóa thôn Đông Bảo Tuấn, cách đó 2km.

Tin cùng chuyên mục