Sáng 11-9, trong khi khai quật các phần mộ liệt sĩ chưa có thông tin để lấy mẫu sinh phẩm ADN tại mộ số 5, lô 6, hàng 1, khu 1 phải, thuộc Nghĩa trang liệt sĩ Đăk Hà, Đội lấy mẫu số 10 (Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi) phát hiện 1 cây bút có khắc tên “Nguyễn Xuân Giang”.
Phần mộ trên là liệt sĩ chưa xác định được danh tính, được quy tập tại thị xã Kon Tum, tỉnh Kon Tum (trước đây) vào ngày 17-5-2001.
Đây là thông tin có ý nghĩa quan trọng, có thể trở thành một manh mối quý giá, giúp các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, đối chiếu và tìm kiếm những thông tin liên quan danh tính của liệt sĩ.
Trước đó, cũng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đăk Hà, vào ngày 8-9, trong quá trình khai quật các phần mộ liệt sĩ chưa có thông tin để lấy mẫu sinh phẩm ADN, Đội lấy mẫu số 10 phát hiện 1 cây bút tại mộ số 6, lô 2, hàng 3, khu 1 có khắc tên “Lê Thị Thu Hương” hoặc “Thư Hương”, và một dòng “kỷ niệm Kon Tum”.
Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, chiều 10-9, trong quá trình khai quật các phần mộ liệt sĩ phục vụ công tác giám định ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Thiện Tín (thôn Bàn Thới, xã Thiện Tín, tỉnh Quảng Ngãi), lực lượng chức năng phát hiện tại phần mộ số 1, hàng 10, lô B (mã định danh mộ 5107300061) một lọ thủy tinh nhỏ chứa 3 mảnh giấy đã bị thời gian làm hư hỏng, mục nát.
Trong đó, 1 mảnh giấy còn đọc rõ chữ có ghi: “Võ Thành Minh - Nghĩa Hà, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi; nhập ngũ tháng 8-1971 - Tiểu đoàn 8; hy sinh tháng 6-1974 tại Ngọc Dạ, Hành Thiện”.
Theo Ban Chỉ huy Quân sự xã Thiện Tín và lực lượng quy tập, tìm kiếm và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đây có thể là tên của liệt sĩ. Hiện các lực lượng chức năng đang thu thập, đối chiếu thông tin với hy vọng tìm được thân nhân của liệt sĩ.