Theo các nhà khoa học của Viện nghiên cứu khoa học miền Trung, Lasianthus là một chi lớn trong họ (Rubiaceae) với 292 loài phân bố rộng khắp trên thế giới, ở Việt Nam đã ghi nhận trước đó 74 loài thuộc chi này.

Tên loài Lasianthus trongii V.S.Dang, T.A.Le & Tagane được đặt theo tên ông Nguyễn Đình Trọng, người có công bảo vệ rừng Rú Lịnh (Rừng nguyên sinh Rú Lịnh rộng gần 100ha, nằm giữa 2 xã Hiền Thành và Vĩnh Hòa của huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị- PV) hơn 40 năm qua, khu vực loài được phát hiện và thu thập mẫu lần đầu tiên.
Loài L. trongii dạng cây bụi cao tầm 1 - 3m, với thân không lông. Lá mọc đối, phiến lá hình elip hoặc hình mác, cả hai mặt lá không lông, có đuôi lá nhọn, gốc lá gần tròn, mép nguyên, gân phụ 6 - 8 cặp, cuống lá không lông dài 2 - 3mm, lá kèm nhỏ, hình tam giác. Cụm hoa hình xim, có 7 hoa, hoa gần không cuống, hoa màu trắng, đài hình chuông đến hình nón cụt, không lông, phân 4 thuỳ hình tam giác. Nhị 4 gắn vào ống tràng hoa, bầu nhuỵ 4 ô, vòi nhuỵ dài 1,5 - 2mm, có lông tơ, có 3 thùy. Quả hạch hình trứng đến hình cầu, nhẵn, màu đỏ cam khi chín rất bắt mắt, dễ phân biệt loài này trong tự nhiên.
L. trongii có hình thái gần với loài L. tamdaoensis và L. kailarsenii. Tuy nhiên, loài phân biệt rõ ràng qua hình thái của lá, hoa và quả, trong đó đặc điểm nổi bật nhất là màu sắc đỏ cam của quả, khác hoàn toàn với quả màu xanh dương ở hai loài còn lại.

Loài tuy phân bố ở hai khu vực hai tỉnh, tuy nhiên quần thể có số lượng cá thể ít và được đề xuất đánh giá Nguy cấp (EN) theo IUCN 2024.