Thượng tá Nguyễn Tiến Tịnh, Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị trực tiếp chỉ huy tại hiện trường, cho biết, trong quá trình thi công khu lăng mộ, người dân địa phương phát hiện hầm đạn và báo cho chính quyền địa phương.
![IMG_20250215_132005.jpg](https://image.sggp.org.vn/w1000/Uploaded/2025/divbpivo/2025_02_15/img-20250215-132005-8296-3859.jpg.webp)
![Khoanh vùng trước khi xử lý hầm đạn còn sót lại sau chiến tranh tại thôn Vĩnh An IMG_20250215_132007.jpg](https://image.sggp.org.vn/w1000/Uploaded/2025/divbpivo/2025_02_15/img-20250215-132007-6127-8840.jpg.webp)
Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị đã báo cáo Quân khu 4, chỉ đạo công binh tổ chức lực lượng, phối hợp địa phương phong tỏa hiện trường, rà soát kiểm tra, phát hiện hầm đạn có 42 vật liệu nổ, gồm: 11 quả 57mm, 10 quả M79 (40mm) nguy hiểm cao, 7 quả đạn 37mm, 7 quả cối 60mm, 4 quả cối 82mm, 3 quả lựu đạn.
![IMG_20250215_132010.jpg](https://image.sggp.org.vn/w1000/Uploaded/2025/divbpivo/2025_02_15/img-20250215-132010-8051-3292.jpg.webp)
![IMG_20250215_132013.jpg](https://image.sggp.org.vn/w1000/Uploaded/2025/divbpivo/2025_02_15/img-20250215-132013-6231-3550.jpg.webp)
![Xử lý hầm đạn IMG_20250215_132015.jpg](https://image.sggp.org.vn/w1000/Uploaded/2025/divbpivo/2025_02_15/img-20250215-132015-6257-92.jpg.webp)
Lực lượng công binh đã tiến hành hủy nổ tại chỗ các vật liệu nổ nguy hiểm, đồng thời di chuyển các vật liệu nổ còn lại về bãi hủy nổ tập trung, để xử lý đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và phương tiện kỹ thuật.