Phát hiện ca mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên bên ngoài châu Phi

Ngày 15-8, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) xác nhận một trường hợp nhiễm virus gây bệnh đậu mùa khỉ ở Thụy Điển có liên quan đợt bùng phát dịch bệnh này ở châu Phi.

Đây là dấu hiệu đầu tiên cho thấy dịch bệnh này đã lây lan ra bên ngoài lục địa đen, một ngày sau khi WHO ban bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng trên toàn cầu (PHEIC) vì căn bệnh này.

Theo Euro News, Thụy Điển đã báo cáo một trường hợp mắc đậu mùa khỉ nghiêm trọng sau khi trở về từ châu Phi. Tuy nhiên, cơ quan y tế công cộng Thụy Điển cho biết thêm rằng bệnh nhân đang được điều trị tại quốc gia này "không ảnh hưởng đến nguy cơ đối với dân số nói chung". Khoảng 300 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ trước đó đã được phát hiện ở Thụy Điển có liên quan đợt bùng phát dịch đậu mùa khỉ toàn cầu năm 2022.

Ngày 14-8, WHO đã ban bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng trên toàn cầu vì căn bệnh đậu mùa khỉ và là lần thứ hai trong 2 năm qua. Phần lớn các trường hợp và ca tử vong liên quan đợt bùng phát hiện tại là ở Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC), nhưng loại virus này đã được phát hiện ở ít nhất 12 quốc gia châu Phi khác.

mpox-7532.jpg
Chăm sóc 1 bệnh nhân đậu mùa khỉ ở CHDC Congo. Ảnh: WHO

Có hai phân nhóm của virus đậu mùa khỉ. Phân nhóm 1, lưu hành ở miền Trung châu Phi, được cho là gây ra bệnh nặng hơn và tỷ lệ tử vong cao hơn. Trong khi đó, đợt bùng phát toàn cầu năm 2022 là do nhóm 2, lây lan ở Tây Phi. Chủng virus dẫn tới đợt bùng phát dịch bệnh đậu mùa khỉ hiện nay được cho là gây ra các triệu chứng nghiêm trọng hơn so với chủng đã gây ra dịch bệnh đậu mùa khỉ hồi năm 2022.

Tin cùng chuyên mục