
Phát biểu tại buổi lễ, ông Đặng Hải Dũng, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công thương), nhấn mạnh: Trong bối cảnh Việt Nam đã chuyển sang nhập siêu năng lượng, ngày càng phụ thuộc vào năng lượng hóa thạch nhập khẩu, trong khi đầu tư vào các dự án nguồn và lưới điện đòi hỏi nguồn lực lớn, việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả không còn là lựa chọn mà là yêu cầu bắt buộc. “Tiết kiệm điện là giải pháp then chốt để bảo đảm cung ứng điện ổn định, giảm áp lực lên hệ thống”, ông Dũng nói.

Cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi sử dụng điện trong xã hội, đồng thời phát huy vai trò của lực lượng tuyên truyền viên ngành điện, hướng đến xây dựng văn hóa tiết kiệm điện bền vững.
Ông Nguyễn Văn Minh, Tổng Biên tập Báo Công thương, cho biết cuộc thi khuyến khích thể hiện các mô hình, câu chuyện thực tế về tiết kiệm điện – từ hành động nhỏ trong gia đình đến các sáng kiến tại cơ quan, doanh nghiệp, địa phương. Hình thức sân khấu hóa được lựa chọn để thông điệp tuyên truyền dễ tiếp cận, dễ hiểu và tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ.

Theo thể lệ, mỗi đội thi gửi video clip dài từ 5–10 phút, thể hiện nội dung tuyên truyền tiết kiệm điện. Các tiêu chí chấm điểm gồm: tính sáng tạo, chính xác khoa học, hiệu quả truyền thông, tính thẩm mỹ và khả năng ứng dụng thực tế.
Lễ trao giải dự kiến tổ chức vào tháng 9-2025 tại Hà Nội. Thời gian nhận bài từ ngày phát động đến hết ngày 30-7-2025.
Cơ cấu giải thưởng gồm 22 giải, trong đó có 1 giải đặc biệt trị giá 30 triệu đồng; 1 giải nhất trị giá 25 triệu đồng; 3 giải nhì (20 triệu đồng/giải); 4 giải ba (15 triệu đồng/giải), cùng nhiều giải khuyến khích. Tổng giá trị giải thưởng lên tới 225 triệu đồng.

Dự báo năm 2025, kinh tế Việt Nam tăng trưởng trên 8%, kéo theo nhu cầu điện tăng 12%–13% hoặc cao hơn. Trong khi nguồn cung còn hạn chế, tiết kiệm điện được xác định là yêu cầu bắt buộc để bảo đảm phát triển bền vững và thực hiện cam kết phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.