Pháo đài Đồng Đăng mãi hiên ngang nơi địa đầu Tổ quốc

Pháo đài Đồng Đăng mãi hiên ngang nơi địa đầu Tổ quốc

Cách đây 46 năm (ngày 17-2-1979), trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, tại pháo đài Đồng Đăng (ở huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) đã diễn ra những trận đánh vô cùng ác liệt của quân dân ta, để bảo vệ biên cương Tổ quốc và bà con địa phương.

Đại tá Triệu Quang Điện trao đổi với phóng viên Báo SGGP về những ngày chiến đấu tại pháo đài Đồng Đăng

Pháo đài Đồng Đăng thuộc điểm cao 339 (huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn), được thực dân Pháp xây dựng từ những năm 1936 - 1940, nhằm phòng thủ biên giới phía Bắc, án ngữ các tuyến Quốc lộ 1A, 1B, 4A qua khu vực Đồng Đăng, huyện Cao Lộc.

20250212_153340.jpg
Di tích Quốc gia pháo đài Đồng Đăng - nơi từng chứng kiến cuộc chiến đấu kiên cường của quân dân ta trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc vào tháng 2-1979
z6317479719997_f882ce95fd425a656df722719a8dc141.jpg
Phóng viên Báo SGGP trò chuyện với Đại tá Triệu Quang Điện (nguyên Trưởng Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Lạng Sơn), một trong những chiến sĩ tham gia chiến đấu tại pháo đài Đồng Đăng tháng 2-1979

Với vị trí trọng yếu, từ pháo đài Đồng Đăng có thể bao quát toàn bộ thị trấn Đồng Đăng và cả một vùng quanh khu vực biên giới, cùng các tuyến quốc lộ huyết mạch.

Vì vậy, ngày 17-2-1979, tại pháo đài Đồng Đăng đã diễn ra những trận đánh vô cùng ác liệt của quân dân ta đối với quân địch, để bảo vệ biên cương Tổ quốc và bà con nhân dân địa phương.

20250212_153241.jpg
Nhiều hạng mục ở pháo đài Đồng Đăng bị đổ nát, hư hỏng do chiến tranh
20250212_152912.jpg
Dấu tích của cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc tại pháo đài Đồng Đăng vẫn còn tới ngày nay
20250212_151225.jpg
Bên trong pháo đài Đồng Đăng

Trong cuộc chiến đó, pháo đài đã bị địch dùng bộc phá đánh sập các lối vào; đổ xăng xuống các tầng hầm để phóng hỏa…

Nơi đây có hàng trăm chiến sĩ bộ đội, công an, người dân hy sinh trong thời điểm đó.

20250212_152737.jpg
Đại tá Triệu Quang Điện tại một đường hầm bên trong pháo đài Đồng Đăng
20250212_151620.jpg
Một cửa thông khí tại pháo đài Đồng Đăng bị địch dùng mìn đánh sập
z6317172707907_1029030e9c7c7d629843210d5b017fcb.jpg
Đại tá Triệu Quang Điện và phóng viên Báo SGGP bên một hố mìn tại pháo đài Đồng Đăng
z6317475113610_0895de6be32651efd34873b4972dee80.jpg
Dấu tích của cuộc chiến đấu khốc liệt tại pháo đài Đồng Đăng
z6317470652919_ab5c3647939f3920519915dc0a429f6d.jpg
Cựu chiến binh Nguyễn Văn Bình và Đại tá Triệu Quang Điện trò chuyện về những năm tháng chiến đấu tại pháo đài Đồng Đăng
z6317172812650_efef4da9784d5639b4bc6b2fbd65fbdf.jpg
Từ pháo đài Đồng Đăng có thể dễ dàng quan sát được ga Đồng Đăng

46 năm sau cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc (17-2-1979 - 17-2-2025), pháo đài Đồng Đăng vừa được công nhận là Di tích lịch sử quốc gia.

Dù không còn nguyên vẹn, nhưng pháo đài Đồng Đăng vẫn hiên ngang đứng đó; mãi mãi tượng trưng cho tinh thần bất khuất, anh hùng của quân dân xứ Lạng trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc vào tháng 2-1979.

Tin cùng chuyên mục