Phấn đấu xây dựng tỉnh Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030

Ngày 17-10, tại TP Nha Trang (Khánh Hòa), Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Tỉnh ủy Khánh Hoà phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học “Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để xây dựng tỉnh Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030".

DJI_0092.JPG
Phấn đấu xây dựng tỉnh Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho rằng, để hoàn thành mục tiêu đề ra, giai đoạn 2025 - 2030, Khánh Hòa sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng của cán bộ, đảng viên, nhân dân tỉnh Khánh Hòa về xây dựng tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu, tăng cường bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; giữ vững chủ quyền biển, đảo của tổ quốc…

z5626678484801_9b03df49225bbaf7805413f649bdc290.jpg
Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa

“Trong thời gian tới, tỉnh Khánh Hòa sẽ tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, lấy kinh tế biển làm nền tảng phát triển; huy động hiệu quả các nguồn lực; tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi để thu hút đầu tư, đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, liên kết, hợp tác với các địa phương để phát triển kinh tế - xã hội”, ông Tuân cho biết.

TS Võ Văn Lợi, Trưởng khoa Kinh tế chính trị, Học viện Chính trị khu vực III, cho rằng hạn chế của tỉnh Khánh Hòa trong mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc trung ương, đó là thu nhập bình quân đầu người của tỉnh đang thấp hơn bình quân cả nước.

Quy mô kinh tế của Khánh Hòa tương đối nhỏ, GDP bình quân đầu người còn thấp, vì vậy cần phải thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế nhưng phải mang tính thời đại. Bên cạnh đó, cần có cơ chế chính sách đầu tư, tài chính, ngân sách, vấn đề quy hoạch đô thị. Chú trọng việc phát triển văn hóa, giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ, và bảo vệ sức khỏe của người dân trong bối cảnh bảo vệ môi trường.

Cảng Nam Vân Phong.jpg
Lấy kinh tế biển làm nền tảng phát triển

Tại hội thảo lần này, các nhà khoa học, đại biểu cũng đã trao đổi thẳng thắn những vấn đề lý luận và thực tiễn về: đổi mới tư duy phát triển, xây dựng và quản lý quy hoạch, thực hiện thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù; Thúc đẩy chuyển đổi xanh, tăng trưởng xanh; Định hướng phát triển đô thị; Phát triển vùng kinh tế động lực; Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, những động lực chính cho phát triển tỉnh Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương...

Ngoài ra, ông Nguyễn Tấn Tuân cũng cho biết, để tỉnh Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030, tỉnh đã đặt ra một số chỉ tiêu chủ yếu của giai đoạn 2026-2030: Tăng trưởng GRDP đạt mức 8,8%/năm; tăng trưởng năng suất lao động đạt mức 7,8%/năm.

IMG_4041.jpeg
Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Phấn đấu thu ngân sách hàng năm đạt và vượt dự toán ngân sách Trung ương giao, từng bước tăng dần tỷ lệ điều tiết về ngân sách Trung ương. Tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt 664 ngàn tỷ đồng. Đến năm 2030, GRDP bình quân đầu người đạt 189 triệu đồng/người…

Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp đạt 81,91%; tỷ lệ sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh của dân cư thành thị, dân cư nông thôn đạt 100%.

Tin cùng chuyên mục