Phấn đấu thông xe kỹ thuật cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Quảng Bình dịp 30-4

Ngày 11-4, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình cho biết, không khí thi công trên toàn tuyến cao tốc Bắc – Nam đoạn qua tỉnh địa bàn chuyển sang trạng thái khẩn trương, phấn đấu hoàn thành dịp 30-4. 

Tại gói thầu xây lắp 01, thuộc dự án thành phần đoạn Vạn Ninh – Cam Lộ, khoảng 150 công nhân cùng gần 100 thiết bị máy móc đang tập trung thảm những lớp nhựa cuối cùng dưới cái nắng đầu hè. Ông Nguyễn Anh Đức, Chỉ huy trưởng công trình, cho biết, tuyến cơ bản sẽ hoàn thành và thông xe kỹ thuật dịp 30-4.

1000024520.jpg
Nút giao cao tốc Bắc - Nam đoạn về TP Đồng Hới

Cũng trên tuyến này, các hạng mục như sơn kẻ đường, lắp đặt hệ thống biển báo, hoàn thiện dải phân cách, thi công lưới chống lóa… đang được thực hiện song song trên nhiều mũi. Ở đoạn tuyến Bùng – Vạn Ninh, các đơn vị đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các nút giao, gia cố mái ta-luy dương bằng khung bê-tông, thi công đường gom dân sinh và hàng rào bảo vệ.

1000024521.jpg
Nhiều biển báo đã được lắp đặt

Thượng tá Trần Hữu Hoàn, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn, Giám đốc điều hành gói thầu XL-02, cho biết các tổ đội thi công đang huy động tối đa phương tiện, tranh thủ từng ngày nắng để đảm bảo đúng tiến độ đề ra.

Theo thiết kế, đoạn cao tốc đi qua địa bàn Quảng Bình có tổng chiều dài hơn 120km, trải dài các huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch và Quảng Trạch. Trên tuyến có 2 trạm dừng nghỉ với diện tích hơn 10ha mỗi trạm, được thiết kế theo quy chuẩn phục vụ người tham gia giao thông cao tốc. Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình cho biết, công tác giải phóng mặt bằng cho các trạm này đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho triển khai thi công giai đoạn tiếp theo.

1000024522.jpg
Thảm nhựa đoạn tuyến Vạn Ninh - Cam Lộ

Yêu cầu đặt ra là đến ngày 30-4 phải hoàn thành toàn bộ phần tuyến chính để thông xe kỹ thuật, tạo điều kiện cho các phương tiện lưu thông thuận lợi dịp nghỉ lễ. Các đơn vị thi công đồng loạt tăng ca, bổ sung nhân lực, chia nhỏ các tổ đội để rút ngắn thời gian thi công nhưng vẫn bảo đảm các tiêu chuẩn về kỹ thuật, mỹ thuật và an toàn công trình.

Tuyến đường cao tốc Bắc – Nam phía Đông, giai đoạn 2021 – 2025, là dự án trọng điểm quốc gia với tổng chiều dài hơn 729km, trong đó đoạn qua Quảng Bình được xem là một trong những tuyến có địa hình thi công phức tạp nhất, với nhiều đồi núi, sông suối và nền đất yếu. Việc kịp thời hoàn thành thông xe kỹ thuật đúng tiến độ là yêu cầu quan trọng nhằm đảm bảo lộ trình kết nối hạ tầng liên vùng, chuẩn bị cho giai đoạn vận hành đồng bộ từ năm 2025 với 3.000km cao tốc toàn quốc.

Tin cùng chuyên mục