Phấn đấu nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ "cận biên" lên "mới nổi"

Ngày 2-1, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đã đánh cồng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu tiên của năm 2024.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết, năm 2023 là một năm khó khăn chung của kinh tế thế giới và Việt Nam. Song, bằng những nỗ lực, kinh tế Việt Nam nói chung đã đạt được những kết quả tốt.

Đối với thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam, chỉ số VNIndex tính đến ngày 21-12-2023 đạt 1.129,93 điểm, tăng hơn 12% so với năm 2022. Thanh khoản trên thị trường cổ phiếu đạt hơn 17.500 tỷ đồng/phiên, quy mô vốn hóa thị trường ước đạt hơn 6 triệu tỷ đồng, tăng 9,5% so với cuối năm 2022, tương đương khoảng 62% GDP năm 2022 với 739 mã cổ phiếu.

chung-khoan-7999.jpg
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đánh cồng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu tiên của năm 2024

Chương trình niêm yết có 682 mã cổ phiếu đăng ký giao dịch. TTCK phái sinh vẫn duy trì tăng trưởng ổn định. Số tài khoản nhà đầu tư mới tăng hơn 350.000 tài khoản, đưa tổng số tài khoản chứng khoán lên hơn 7,4 triệu tài khoản, vượt mục tiêu trong đề án cơ cấu lại thị trường chứng khoán và bảo hiểm đề ra năm 2020.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, năm 2024, dự báo tình hình thế giới và có nhiều diễn biến phức tạp và cũng là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm, kế hoạch 5 năm 2021-2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Nhưng với những thành tựu đã đạt được trong năm 2023, có thể tin tưởng năm 2024 TTCK sẽ phát triển cả về quy mô, chất lượng theo hướng bền vững.

Trong năm nay, Bộ Tài chính sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành chỉ đạo UBCKNN, Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam cùng với các công ty con, công ty lưu ký bù trừ chứng khoán tập trung vào phát triển TTCK bền vững với các nhiệm vụ trọng yếu.

Cụ thể, Bộ Tài chính tiếp tục hoàn thiện thể chế, chú trọng chất lượng và hoàn thiện sửa đổi các quy định của pháp luật, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc với tầm nhìn dài hạn cho mục tiêu phát triển TTCK bền vững. Tổ chức triển khai đến năm 2030 theo đề án đã được Chính phủ phê duyệt.

Bên cạnh đó, đảm bảo thị trường giao dịch, thanh toán, lưu ký, bù trừ trên TTCK vận hành một cách liên tục, thông suốt, ứng dụng CNTT vào hoạt động để đồng bộ các quá trình giao dịch. Phát triển các sản phẩm mới, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động giao dịch, niêm yết…

Đồng thời, UBCKNN chủ động nâng cao năng lực quản lý, giám sát hoạt động của TTCK và của các công ty chứng khoán. Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đảm bảo tính răn đe và nghiêm minh của pháp luật, đảm bảo sự minh bạch và công bằng, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho các nhà đầu tư.

Cùng với đó, phối hợp với các bộ, ban, ngành, thực hiện đồng bộ các giải pháp, hướng đến mục tiêu nâng hạng thị trường, chủ động hội nhập quốc tế, thu hẹp khoảng cách thị trường, nâng cao và củng cố nguồn nhân lực, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền.

Tại sự kiện, bà Vũ Thị Chân Phương - Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, trong năm 2023, trật tự kỷ cương thị trường được giữ vững, công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần làm lành mạnh thị trường. Việc đưa vào vận hành hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ từ ngày 19-7-2023 là một dấu mốc quan trọng trong thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam, góp phần làm minh bạch hóa thị trường.

Trong năm 2024, UBCKNN sẽ tập trung hoàn thiện cơ chế chính sách, tiếp tục tăng cường thanh tra giám sát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm trên thị trường, đẩy mạnh phát triển thị trường cận biên lên mới nổi.

Tin cùng chuyên mục