Phải sớm chấm dứt sự chồng chéo, đùn đẩy trách nhiệm quản lý về an toàn thực phẩm

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri bày tỏ sự lo ngại trước tình trạng mất an toàn thực phẩm, nhất là vụ sản xuất gần 600 loại sữa bột giả, kẹo Kera... Cử tri đề nghị, các cơ quan quản lý nhà nước sớm chấm dứt sự chồng chéo, đùn đẩy trách nhiệm giữa các cơ quan quản lý nhằm tăng hiệu lực quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

Chiều 17-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội - HĐND TPHCM tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri giữa đại biểu với cử tri là cán bộ hội, hội viên, phụ nữ.

ecd6cb55f6b045ee1ca1.jpg
Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ chủ trì hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Bà Nguyễn Trần Phượng Trân, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM; Đại biểu HĐND TPHCM Phạm Thị Thanh Hiền, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM.

Hàng giả, kém chất lượng tràn lan

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri bày tỏ sự lo ngại trước tình trạng mất an toàn thực phẩm vẫn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân. Trong đó, cử tri Phan Ngọc Hạnh (quận 3), Trần Thị Mến (quận 1) và Trần Thị Quỳnh Nga (quận 4) phản ánh, hiện nay vẫn còn không ít cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm sử dụng hóa chất độc hại, chất kích thích tăng trưởng, tẩy rửa để trục lợi, bất chấp các quy chuẩn về an toàn vệ sinh.

Quy trình sản xuất, từ trồng trọt, chăn nuôi cho đến chế biến, bảo quản tại nhiều nơi chưa đạt tiêu chuẩn; môi trường sản xuất không đảm bảo, không có giấy phép hợp lệ.

Các trường hợp ngộ độc thực phẩm tại trường học, khu công nghiệp cũng đang có xu hướng gia tăng, đặt ra thách thức lớn cho các cơ quan chức năng.

f7ad093334d68788dec7.jpg
Cử tri bày tỏ lo lắng vấn đề an toàn thực phẩm trong thời gian gần đây. Ảnh: VIỆT DŨNG

Gần đây nhất là vụ sản phẩm kẹo rau củ Kera từng được quảng bá rầm rộ bởi Quang Linh Vlogs, Hằng Du mục và Hoa hậu Thùy Tiên; vụ việc đường dây sản xuất sữa với 573 loại sữa bột giả dành cho người bị tiểu đường, suy thận, trẻ sinh non, thiếu tháng và phụ nữ có thai tại tỉnh Hải Dương; hoặc như vụ việc sản xuất cà phê bột giả... đang khiến dư luận bức xúc khi bị xác định có dấu hiệu hàng giả, lừa dối khách hàng.

Những hệ lụy do mất an toàn thực phẩm không chỉ dừng lại ở việc gây ngộ độc cấp tính, bệnh lý mạn tính hay thậm chí tử vong, mà còn ảnh hưởng lâu dài đến chất lượng nòi giống, làm tăng gánh nặng chi phí y tế cho người dân. Mặt khác, doanh nghiệp vi phạm cũng chịu tổn thất lớn do thu hồi sản phẩm, bị mất uy tín và lòng tin của khách hàng.

4717a1899c6c2f32767d.jpg
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM Phạm Thị Thanh Hiền phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trước thực trạng trên, nhiều cử tri đề nghị cần tăng cường ứng dụng công nghệ để kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, từ đó minh bạch thông tin và giúp người tiêu dùng chủ động lựa chọn.

2283391a04ffb7a1eeee.jpg
Cán bộ hội, hội viên, phụ nữ dự buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bên cạnh đó, nên thiết lập đường dây nóng tại từng địa phương để tiếp nhận và xử lý kịp thời các phản ánh vi phạm. Cử tri cũng nhấn mạnh vai trò chủ động của người tiêu dùng trong việc nâng cao hiểu biết, chỉ chọn các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đồng thời mạnh dạn tố giác những hành vi vi phạm.

Cử tri Trần Thị Mến cho rằng, trong nền kinh tế số hiện nay, nếu không tăng cường giám sát và thực thi nghiêm túc các quy định về an toàn thực phẩm, người tiêu dùng sẽ luôn là đối tượng chịu rủi ro cao nhất. Do đó, cần gấp rút điều chỉnh Luật An toàn thực phẩm để bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân.

44b8f2a8814e32106b5f.jpg
Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ trao đổi với cử tri. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đảm bảo sau sắp xếp, giải quyết thủ tục hành chính cho dân thông suốt

Bên cạnh vấn đề về an toàn thực phẩm, nhiều ý kiến cũng tập trung vào việc sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp huyện. Cử tri Nguyễn Ngọc Vẹn (quận 6) băn khoăn về việc xử lý hồ sơ đất đai chuyển toàn bộ về cấp tỉnh. Điều này sẽ làm phát sinh tình trạng quá tải, tăng chi phí đi lại.

ee4d54cd6928da768339.jpg
Trước đó, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM Nguyễn Trần Phượng Trân thông tin về những nội dung kì họp thứ 9 Quốc hội khóa XV tới đây. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cử tri kiến nghị cần đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho cấp xã, phường, đặc biệt với các thủ tục đơn giản như xác nhận tình trạng đất, kê khai đăng ký lần đầu. Với các hồ sơ phức tạp như chuyển nhượng, thừa kế, tách thửa đất hay cấp mới giấy chứng nhận, có thể tổ chức thực hiện ở cấp khu vực thông qua Văn phòng đăng ký đất đai vùng hoặc Trung tâm hành chính liên quận, liên huyện thay vì đưa hết về cấp tỉnh.

a90ba1909c752f2b7664.jpg
Trong buổi tiếp xúc cử tri, nhiều ý kiến cũng quan tâm đến việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp tỉnh. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng tình với chủ trương tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị và đơn vị hành chính, cử tri Trần Thị Quỳnh Nga (quận 4) cho rằng, cần có chính sách hợp lý để bảo đảm quyền lợi cho người lao động bị ảnh hưởng, nhất là đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở cấp xã.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ chia sẻ với những lo lắng, băn khoăn của cử tri. Đoàn đại biểu Quốc hội - HĐND TPHCM tiếp thu các nội dung trên để kiến nghị đến cấp có thẩm quyền.

Đối với chế độ chính sách dành cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động bị tác động sau sắp xếp, Chủ tịch HĐND TPHCM chia sẻ, khi làm việc với các địa phương, lãnh đạo rất quan tâm đến đội ngũ người hoạt động không chuyên trách dôi dư sau sắp xếp. Trong đó, chủ động tìm hiểu nhu cầu và kết nối, giới thiệu với doanh nghiệp tuyển dụng.

Đề cập đến thị trường lao động hiện nay rất phong phú, đa dạng, đồng chí Nguyễn Thị Lệ đề nghị, tổ chức cấp hội các cấp chủ động kết nối, giới thiệu việc làm cho hội viên bị ảnh hưởng sau sắp xếp.

“TPHCM rất hiểu, rất quan tâm và Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM chỉ đạo Đảng ủy UBND TPHCM lãnh đạo, chỉ đạo UBND TPHCM sớm ban hành đề án sắp xếp, bố trí và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách, người lao động sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính của hệ thống trên địa bàn TPHCM”, Chủ tịch HĐND TPHCM thông tin đề án này vừa được ký phê duyệt ngày 17-4. Đề án đã được phê duyệt, Chủ tịch HĐND TPHCM đề nghị, Sở Nội vụ TPHCM sớm cụ thể hóa đề án này thật sự hiệu quả.

Nhiều vụ sản xuất, buôn bán hàng giả bị phát hiện

Trước đó, 11-4 Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đã triệt phá đường dây sản xuất buôn bán, tiêu thụ sữa bột giả với số lượng rất lớn trên địa bàn TP Hà Nội và các tỉnh thành lân cận. Đồng thời, khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng chủ mưu cầm đầu đường dây nói trên cùng 6 bị can khác về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Hay trước đó ngày 4-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs), Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) và một số người khác có liên quan đến vụ livestream quảng bá sản phẩm kẹo rau củ quả Kera của Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt (CER Group). Vụ án này vẫn đang trong quá trình mở rộng điều tra làm rõ thêm.

Tin cùng chuyên mục