Ngày 5-2, UBND huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông cho biết, đang phối hợp các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ khai thác rừng trái pháp luật ở khu vực biên giới xã Quảng Trực (huyện Tuy Đức).
Theo thông tin ban đầu, vụ phá rừng xảy ra tại các tiểu khu thuộc lâm phần của Ban Quản lý rừng phòng hộ vành đai biên giới Đắk Nông quản lý nằm trên địa bàn xã Quảng Trực.
Ghi nhận tại hiện trường, hàng trăm cây gỗ lớn, nhỏ bị đốn hạ, chỉ còn lại gốc cây trơ trọi. Các dấu vết cắt đều mới, nhựa cây ứa, nhiều thân gỗ bị cưa thành khúc dài khoảng 2-3m, được các đối tượng gom tập trung để vận chuyển khỏi rừng.
Theo Sở NN-PTNT Đắk Nông, trước đó, vào ngày 16-1-2025, lực lượng chức năng nhận tin báo về việc khai thác và vận chuyển lâm sản trái phép.
Ngay sau đó, Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng chống cháy rừng phối hợp Hạt Kiểm lâm liên huyện Tuy Đức - Đắk R’lấp kiểm tra khu vực Đồn Biên phòng Bu Cháp, huyện Tuy Đức.
Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 1 xe cày độ chế đang vận chuyển lâm sản. Người điều khiển là Y Ngai Niê (sinh năm 2006, trú xã Ea M’DRóh, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk).
Y Ngai Niê không xuất trình được hồ sơ hợp pháp cho số lâm sản trên.
Tổ kiểm tra đã lập hồ sơ, tạm giữ tang vật và phương tiện, đưa về Trạm Kiểm lâm Quảng Trực để xử lý. Lâm sản gồm hơn 0,7m3 gỗ và 4 Ster củi thuộc nhóm VII.
Mở rộng điều tra, lực lượng kiểm lâm phát hiện nhiều gốc cây bị cắt hạ dọc tuyến đường tuần tra.
Kết quả kiểm đếm cho thấy, có 569 gốc cây bị chặt tại các tiểu khu 1439, 1441, 1444, 1446 thuộc quản lý của Ban Quản lý rừng phòng hộ vành đai biên giới.
Khối lượng lâm sản còn lại tại hiện trường là hơn 32,6m3 gỗ và 30,634 Ster củi, chủng loại chủ yếu là Phượng rừng, Bồm bộp, Chò xót... thuộc nhóm V - VIII.
Lực lượng công an và kiểm lâm đã tổ chức ghi lời khai đối với 7 đối tượng liên quan.