Trước đó, Trạm Cảnh sát giao thông Mađaguôi (Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng) nhận tin báo của người dân về việc một khối đá lớn phía trên đèo Bảo Lộc có nguy cơ đổ xuống đường.
Sau khi tiếp nhận phản ánh, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng cùng đơn vị quản lý đường bộ kiểm tra khu vực có khối đá lớn nằm chênh vênh trên đỉnh đèo Bảo Lộc (quốc lộ 20 thuộc địa bàn phường 3 Bảo Lộc).
Xác định tảng đá (cao khoảng 3m) có thể sạt trượt bất cứ lúc nào xuống đèo Bảo Lộc, gây nguy hiểm cho người và các phương tiện lưu thông qua lại, nên cơ quan chức năng đã lên phương án phá dỡ an toàn.
Đèo Bảo Lộc dài khoảng 10km, là tuyến đường đèo huyết mạch thuộc quốc lộ 20 nối Lâm Đồng với các tỉnh, thành phía Nam. Mỗi ngày, tuyến có hàng ngàn lượt phương tiện qua lại.
Việc xử lý khối đá nằm cheo leo trên đỉnh đèo bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện khi lưu thông qua lại.