PGS-TS Lê Quốc Lý, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh: Tin tưởng công cuộc phòng, chống tham nhũng sẽ còn mạnh hơn

Tôi đã từng nhiều lần làm việc, gần gũi, tiếp xúc với đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ở đồng chí toát lên một con người giản dị. Sự nghiệp cách mạng của đồng chí gắn với nhiều dấu ấn nổi bật, đặc biệt là sự phát triển đất nước, trong công tác phòng, chống tham nhũng, đường lối ngoại giao “cây tre” mềm dẻo và linh hoạt.

PGS-TS Lê Quốc Lý, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh: Tin tưởng công cuộc phòng, chống tham nhũng sẽ còn mạnh hơn

Những năm gần đây, dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo của đồng chí, công tác chống giặc nội xâm - tham nhũng, đã đạt được những kết quả rất tốt, đã thẳng thắn nhìn vào sự thật, loại bỏ những cá nhân, cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất ra khỏi hàng ngũ của Đảng. Tôi rất tán đồng với quan điểm chống tham nhũng của Đảng trong thời gian qua dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Có thể nói, các chỉ đạo trong công tác chống tham nhũng rất đúng, kịp thời và đặc biệt là hiệu quả. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng với tinh thần không né tránh, nhìn thẳng vào sự thật, dám loại bỏ một bộ phận đảng viên cấp cao thoái hóa, biến chất.

Thực tế chứng minh, để Đảng luôn luôn vững mạnh thì bản thân Đảng phải trong sáng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. Tất nhiên, trong thời đại bây giờ đòi hỏi mọi người “củ khoai, củ sắn” thì không được, nhưng theo tôi, đã là đảng viên, là người lãnh đạo phải hết lòng phục vụ nhân dân, đất nước, để mọi người được sung sướng thì trong đó sẽ có bản thân mình. Tôi may mắn có điều kiện làm việc, trò chuyện với đồng chí Nguyễn Phú Trọng nhiều, mới thấy được ở con người đồng chí, một người lãnh đạo luôn vì dân, gần dân và có tư tưởng không phải làm cán bộ để giàu trước dân, không phải làm cán bộ để lo kiếm chác, đặc biệt là tư tưởng không được phép lấy của dân, của đất nước để làm giàu cho mình. Chính vì có những tư tưởng như của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, chế độ mới bền vững.

Chủ trương chống tham nhũng như chống giặc nội xâm của đồng chí Nguyễn Phú Trọng chính là diệt “con mối, con mọt” trong cột nhà. Tôi nghĩ rằng, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã tiếp nối công cuộc phòng, chống tham nhũng của những người tiền nhiệm rất thành công và thậm chí làm sâu sắc hơn, quyết liệt hơn, triệt để hơn và mạnh mẽ hơn, kết quả cũng cao hơn trước. Gương của những đảng viên cấp cao thời gian qua bị xử lý cũng là cảnh tỉnh cho những ai đã đi theo con đường của Đảng mà có tư tưởng tha hóa, biến chất thì nên “rụt tay lại”.

Sự ra đi của đồng chí Nguyễn Phú Trọng là niềm tiếc thương vô hạn của Đảng, của nhân dân. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã làm rất tốt công cuộc phòng, chống tham nhũng, kết quả rất tốt. Dù sau này ai tiếp nối công cuộc phòng, chống tham nhũng mà đồng chí Nguyễn Phú Trọng đang làm, tôi tin sẽ tiếp tục phát huy và làm tốt hơn, Đảng ta sẽ đoàn kết hơn. Bởi, nếu không chống tham nhũng thì chúng ta tự giết chúng ta.

Cũng phải nói thêm, dưới sự lãnh đạo của Đảng mà đứng đầu là đồng chí Nguyễn Phú Trọng, đường lối ngoại giao mềm dẻo là hoàn toàn đúng đắn. Tôi tin tưởng, sắp tới đường lối ngoại giao này sẽ được làm sâu sắc hơn, quyết liệt hơn, và mở rộng thêm được nhiều đối tác chiến lược toàn diện hơn.

Vừa qua, những tư tưởng phát triển kinh tế - xã hội của đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính triển khai rất tốt bằng cách trực tiếp đi và xuống tận cơ sở, công trường để kiểm tra, đôn đốc công việc. Điều này cho thấy, đã đến lúc chúng ta nói phải đi đôi với làm, phải cho đất nước phát triển, giàu mạnh hơn, đúng với mong ước của Bác Hồ để “đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn…”. Và, muốn đất nước thành công, to đẹp thì mỗi đảng viên phải xả thân vì đất nước, làm giàu cho đất nước, đất nước có giàu thì mình mới giàu có được. Tôi tin tưởng các thế hệ lãnh đạo sẽ tiếp nối và làm tốt con đường mà đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang đi.

Tin cùng chuyên mục