Ông Lê Tấn Hùng (nguyên Tổng Giám đốc Sagri) lãnh 14 năm tù về tội “Tham ô tài sản” và 11 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”, tổng hợp hình phạt 25 năm tù.
Ngày 18-12, TAND TPHCM tuyên án đối với 19 bị cáo trong vụ chuyển nhượng trái pháp luật dự án khu nhà ở tại khu phố 4 (phường Phước Long B, quận 9, nay thuộc TP Thủ Đức, TPHCM) xảy ra tại Tổng Công ty Nông Nghiệp Sài Gòn TNHH MTV (viết tắt Sagri), gây thất thoát hơn 672 tỷ đồng.
Bị cáo Lê Tấn Hùng cùng các bị cáo khác tại phiên tòa chiều 18-12. Ảnh: VĂN MINH
HĐXX khẳng định có đủ cơ sở xác định, bị cáo Lê Tấn Hùng giữ chức Tổng Giám đốc Sagri, được giao quản lý vốn của nhà nước tại Sagri. Tuy nhiên, bị cáo đã chỉ đạo và cùng các bị cáo khác trong vụ án thuộc Sagri đã thực hiện hành vi trái pháp luật chuyển nhượng dự án, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho nhà nước.
Các bị cáo Trần Vĩnh Tuyến và cán bộ thuộc UBND TPHCM đã làm trái quy định về quản lý tài sản nhà nước và các quy định khác, tạo điều kiện cho Lê Tấn Hùng chuyển nhượng trái pháp luật dự án trên.
>>> HĐXX nhận định tội danh của bị cáo Lê Tấn Hùng. Video: VĂN MINH
00:00
/
Có lỗi xảy ra!.
Error code: 4
Cụ thể, đối với hành vi bị cáo Lê Tấn Hùng và thuộc cấp tại Sagri, HĐXX nhận định bị cáo Lê Tấn Hùng đã chỉ đạo, tác động để cấp dưới tiến hành hoàn thiện hồ sơ, hợp thức hóa các thủ tục liên quan của dự án để ký văn bản đề nghị UBND TPHCM chấp thuận việc chuyển nhượng toàn bộ dự án.
Sau khi được chấp thuận, bị cáo Lê Tấn Hùng đã ký hợp đồng, phụ lục hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án. Hành vi này trái quy định pháp luật gây thiệt hại tài sản của nhà nước.
>>> HĐXX nhận định tội danh bị cáo Trần Trọng Tuấn, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM. Video: VĂN MINH
00:00
/
Có lỗi xảy ra!.
Error code: 4
HĐXX nhận định, các bị cáo Trần Trọng Tuấn, Phan Trường Sơn, Trần Quốc Đạt, Lê Tấn Hòa với chức trách nhiệm vụ, tùy theo vị trí công tác được giao nhiệm vụ trực tiếp xem xét, thẩm định hồ sơ chuyển nhượng dự án trên, các bị cáo biết dự án chưa đủ điều kiện chuyển nhượng nhưng Trần Trọng Tuấn chỉ đạo cấp dưới kiểm tra hồ sơ, tham mưu, tổ chức họp hội đồng thẩm định... và ký tờ trình kèm dự thảo quyết định không đúng theo mẫu về việc chấp thuận cho chuyển nhượng là trái pháp luật.
>>> HĐXX nhận định tội danh bị cáo Trần Vĩnh Tuyến. Video: VĂN MINH
00:00
/
Có lỗi xảy ra!.
Error code: 4
HĐXX nhận định các bị cáo Trần Vĩnh Tuyến, Lê Văn Thanh, Nguyễn Thanh Chương tùy theo vị trí công tác, được giao trực tiếp xem xét hồ sơ, tờ trình, dự thảo chấp nhận chuyển nhượng do Sở Xây dựng TPHCM thẩm định, tham mưu cho UBND TPHCM để quyết định.
Tuy nhiên, dự án này chưa đủ điều kiện chuyển nhượng theo quy định, các bị cáo Lê Văn Thanh, Nguyễn Thanh Chương đã tham mưu cho Trần Vĩnh Tuyến ban hành quyết định chấp thuận cho chuyển nhượng dự án, gây thất thoát tài sản nhà nước.
Trong quyết định chấp thuận chuyển nhượng có giao trách nhiệm cho các Sở TN-MT TPHCM, Sở Tài chính, Cục Thuế TPHCM, Cục Tài chính doanh nghiệp hướng dẫn Sagri và Tổng Công ty CP Phong Phú thực hiện các nghĩa vụ về thuế, tài chính phát sinh và hoàn tất các thủ tục về đất đai của dự án nhận chuyển nhượng theo quy định pháp luật.
Tuy nhiên, việc này HĐXX nhận định là trốn tránh trách nhiệm hình sự của các bị cáo. Khi bị cơ quan pháp luật phát hiện, các bị cáo đã đổ lỗi cho các cơ quan chuyên môn, cấp dưới theo nhận định của cơ quan điều tra là có căn cứ.
Lê Tấn Hùng (nguyên Tổng Giám đốc Sagri) lãnh 14 năm tù về tội “Tham ô tài sản” và 11 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”, tổng hợp hình phạt 25 năm tù.
Vân Trọng Dũng (nguyên Chủ tịch HĐTV Sagri) lãnh 6 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”.
Nguyễn Thị Thúy (nguyên Kế toán trưởng Sagri) lãnh 11 năm tù về tội “Tham ô tài sản” và 9 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”, tổng hợp hình phạt 20 năm tù.
Trấn Vĩnh Tuyến (nguyên phó chủ tịch UBND TPHCM) lãnh 6 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”.
Trần Trọng Tuấn (nguyên Phó chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM) lãnh 6 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”.
Phan Trường Sơn (nguyên Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - kiến trúc TPHCM) lãnh 5 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”.
Trần Quốc Đạt (nguyên Phó trưởng Phòng Phát triển nhà và Thị trường bất động sản, Sở Xây dựng TPHCM) lãnh 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”.
Lê Tấn Hòa (nguyên Chuyên viên Phòng Phát triển nhà và Thị trường bất động sản, Sở Xây dựng TPHCM) lãnh 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”.
Lê Văn Thanh (nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND TPHCM) lãnh 5 năm về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”.
Nguyễn Thanh Chương (nguyên Trưởng phòng Đô thị thuộc Văn phòng UBND TPHCM) lãnh 5 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”.
Nguyễn Thị Thanh An (nguyên kiểm soát viên Sagri) lãnh 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”.
Nguyễn Thị Tuyết Mai (nguyên Trưởng phòng Nhân sự hành chính Sagri) lãnh 6 năm tù tội “Tham ô tài sản”.
Trần Văn Trường (nguyên Giám đốc Công ty CP Du lịch Thanh niên xung phong) lãnh 7 năm tù về tội “Tham ô tài sản”.
Đỗ Sĩ Hoài Thanh (nguyên Kế toán trưởng Công ty CP Du lịch Thanh niên xung phong) lãnh 5 năm tù về tội “Tham ô tài sản”.
Đoàn Quang Hồi (nguyên Giám đốc Công ty lữ hành Hòa Bình Quốc Tế) lãnh 8 năm tù tội “Tham ô tài sản”.
Nguyễn Thị Nguyên (nguyên Kế toán trưởng Công ty lữ hành Hòa Bình Quốc Tế) lãnh 5 năm tù về tội “Tham ô tài sản”.
Dư Quang Huy (nguyên Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai TPHCM) lãnh 3 năm nhưng cho hưởng án treo về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng"
Hồ Văn Ngon (nguyên phó giám đốc Sagri) lãnh 5 năm về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”.
Lê Thị Diệp Cẩm (nguyên Phó trưởng phòng Hành chính nhân sự Sagri) lãnh 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Che giấu tội phạm”.
HĐXX cũng tuyên hủy hợp đồng chuyển nhượng dự án từ Sagri sang Tổng Công ty CP Phong Phú.
Theo nội dung vụ án, bị cáo Lê Tấn Hùng (nguyên Tổng Giám đốc Sagri) với vai trò chủ mưu, cùng các đồng phạm chuyển nhượng trái pháp luật dự án khu nhà ở tại khu phố 4 (phường Phước Long B, quận 9 cũ, nay là TP Thủ Đức) sang Tổng Công ty CP Phong Phú.
Bị cáo Trần Trọng Tuấn (nguyên Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM) cùng một số cán bộ có liên quan thẩm định, tham mưu và trình bị cáo Trần Vĩnh Tuyến (nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHCM) ký quyết định chấp thuận cho chuyển nhượng dự án không thông qua thẩm định giá, đấu giá theo quy định, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 672 tỷ đồng.
Trong vụ án này, bị cáo Trần Vĩnh Tuyến và Trần Trọng Tuấn bị xét xử về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
Trong đó, bị cáo Lê Tấn Hùng có vai trò chủ mưu, xuyên suốt trong toàn bộ các hành vi phạm tội. Bị cáo bị đưa ra xét xử với 2 tội danh “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Tham ô tài sản”.
Bị cáo Lê Tấn Hùng đã cùng với bị cáo khác là cấp dưới trong Sagri đã móc nối với một số công ty bên ngoài lập 10 hồ sơ, hợp đồng khống cho cán bộ, nhân viên của Sagri đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại nước ngoài nhằm chiếm đoạt hơn 13 tỷ đồng.
Tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “tham ô tài sản”, “rửa tiền”, “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức, chiều 30-11, đại diện Viện KSND TPHCM đã đề nghị mức án đối với bị cáo Nguyễn Minh Quân (cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức) và 8 đồng phạm.
Sau khi được gặp mẹ trong giờ nghỉ giải lao tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Minh Quân (cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức) đã thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố.
Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03), để chiếm đoạt số tiền hàng trăm ngàn tỷ đồng của Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát - Vạn Thịnh Phát) đã sử dụng 5 phương thức chính.
Nhu khai vay tiền qua mạng xã hội để chi xài cá nhân nhưng không có khả năng để trả. Nhu cảm thấy cuộc sống bế tắc và nhiều lần suy nghĩ về chị D. nên đã nảy sinh ý định giết chị.
Sau khi sát hại người phụ nữ cùng 2 cháu bé và phóng hỏa căn nhà, nghi phạm Nguyễn Văn Nhu tìm chìa khóa xe nhưng không được nên bỏ chạy bộ được khoảng 7km thì bị bắt.
Sáng 22-11, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cho biết, đã hoàn tất cáo trạng truy tố các bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh (Tân Hoàng Minh).
Bà Nguyễn Thị P. là mẹ chị D. và là bà của cháu P. (2 nạn nhân trong vụ án giết người phóng hỏa phi tang ở quận 8) là người may mắn thoát chết trong vụ án.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) xác định, hành vi phạm tội của bà Trương Mỹ Lan và các đồng phạm tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) có sự “giúp sức nhiệt tình” của các cá nhân tại NHNN chi nhánh TPHCM.
Tháng 8-2017, đoàn thanh tra liên ngành Ngân hàng Nhà nước được lập ra để thanh tra Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) hội sở chính và 12 chi nhánh. Trong đoàn có nhiều thành viên và trong quá trình thanh tra, hầu hết các thành viên đã nhận tiền của SCB để bỏ qua những sai phạm.
Trong vụ án Vạn Thịnh Phát vừa được Bộ Công an công bố kết luận điều tra, bà Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra giám sát ngân hàng II thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (Ngân hàng Nhà nước) bị cáo buộc nhận 5,2 triệu USD. Việc lộ diện hành vi nhận hối lộ có sự tố giác của cựu sếp Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).
Quá trình thanh tra, bà Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, Trưởng đoàn thanh tra) nhiều lần gặp riêng bà Trương Mỹ Lan, lãnh đạo SCB và nhận số tiền đặc biệt lớn.
Ngày 18-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (Tập đoàn Vạn Thịnh Phát); đồng thời chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố hơn 80 bị can, trong đó, bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) bị đề nghị truy tố ở nhiều tội danh.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và đề nghị truy tố bị can Trương Mỹ Lan ở các tội danh “Đưa hối lộ”, “Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng” và “Tham ô tài sản”.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án Vạn Thịnh Phát, đồng thời chuyển hồ sơ đề nghị truy tố hơn 80 bị can. Quá trình điều tra xác định, nhiều hành vi phạm tội nghiêm trọng của các bị can.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố đối với 86 bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) và các đơn vị có liên quan.
Ngày 14-11, Viện KSND TPHCM cho biết, đơn vị đã trả hồ sơ lần 2 đối với vụ án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” liên quan bị can Trần Văn Sỹ (sinh năm 1957, ngụ tỉnh Vĩnh Long) và bị can Đặng Thị Hàn Ni (sinh năm 1977, ngụ TPHCM), để làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ án này.
Bị can Phạm Mỹ Hạnh bị cáo buộc thu tiền của hàng ngàn cá nhân với tổng số tiền hơn 1.200 tỷ đồng; lấy tiền của người góp vốn sau trả tiền gốc và lãi cho người góp vốn trước.
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu