Ông Donald Trump được quyền miễn trừ truy tố, Tổng thống Joe Biden nói gì?

Ngày 1-7 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lên tiếng sau khi Tòa án Tối cao nước này ra phán quyết rằng cựu Tổng thống Donald Trump vẫn được hưởng quyền miễn trừ truy tố.

Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và cựu tổng thống Donald Trump
Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và cựu tổng thống Donald Trump

Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Biden cho rằng việc tòa đưa ra phán quyết như vậy gần như chắc chắn đồng nghĩa với việc không có bất kỳ giới hạn nào đối với những điều mà tổng thống có thể làm.

Theo ông Biden, đây là một nguyên tắc mới và sẽ tạo ra tiền lệ nguy hiểm. Ngoài ra, Tổng thống Biden cũng cho rằng người dân Mỹ cần quyết định liệu có trao quyền lực tổng thống một lần nữa cho ông Trump hay không.

Trước đó cùng ngày, Tòa án Tối cao Mỹ ra phán quyết rằng ông Trump cũng như tất cả tổng thống được hưởng quyền miễn trừ tuyệt đối khỏi việc bị truy tố hình sự đối với các hành động công vụ thuộc phạm vi chức trách của mình khi còn tại vị, song không áp dụng đối với những hành động theo tư cách cá nhân.

Về phần mình, ông Trump cho rằng phán quyết nói trên là "thắng lợi lớn".

Với phán quyết trên, phiên tòa cấp dưới xét xử ông Trump với cáo buộc âm mưu lật ngược kết quả bầu cử tổng thống Mỹ hồi năm 2020 dẫn đến bạo loạn tại Đồi Capitol năm 2021 sẽ tiếp tục bị trì hoãn.

Chánh án Tòa án Tối cao John Roberts cho biết sẽ vụ việc của ông Trump sẽ được gửi về tòa án cấp dưới để xác định những hành động nào của ông Trump liên quan đến cáo buộc trên là thuộc về công vụ và những hành động nào thuộc về cá nhân.

Trước đó, cả tòa án sơ thẩm và tòa phúc thẩm liên bang đều bác bỏ yêu cầu của ông Trump về việc được hưởng quyền miễn trừ truy tố.

Ông Trump là cựu Tổng thống Mỹ đầu tiên phải đối mặt cáo buộc hình sự và bị truy tố trong 4 vụ án khác nhau, gồm cáo buộc làm sai lệch hồ sơ kinh doanh để chi tiền "bịt miệng" ngôi sao phim người lớn Stormy Daniels, âm mưu lật ngược kết quả bầu cử tổng thống Mỹ hồi năm 2020 dẫn đến bạo loạn tại Đồi Capitol năm 2021, can thiệp bầu cử bang Georgia và cất giữ trái phép nhiều tài liệu mật sau khi rời Nhà Trắng. Ông Trump đã bác bỏ những cáo buộc này.

Ông Trump là ứng cử viên của đảng Cộng hòa sẽ thách thức Tổng thống đương nhiệm Joe Biden của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử Tổng thống ngày 5-11 tới. Ông là cựu Tổng thống Mỹ đầu tiên bị truy tố hình sự, đồng thời là cựu Tổng thống đầu tiên bị kết án hình sự.

Tin cùng chuyên mục